Tiêm kích Su-27 Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen

Tiêm kích Su-27 của Nga. Ảnh: Sputnik
Tiêm kích Su-27 của Nga. Ảnh: Sputnik
TPO - Một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã chặn một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ khi nó tiếp cận không phận Nga trên Biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 5/7.

Bộ cho biết Lực lượng Vũ trang đã phát hiện mục tiêu trên không khi nó tiếp cận không phận Nga.

"Một máy bay chiến đấu Su-27 thuộc lực lượng phòng không của Quân khu phía Nam đã cất cánh chặn mục tiêu. Phi hành đoàn đã lái máy bay ở khoảng cách an toàn tới mục tiêu trên không và xác định đó là máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ. Phi hành đoàn yêu cầu máy bay P-8A Poseidon rời khỏi biên giới nhà nước Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

 Máy bay tiêm kích Nga thực hiện chuyến bay theo quy định quốc tế. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Su-27 trở về căn cứ.

Theo tờ báo chính thức của Lực lượng Vũ trang Nga, Krasnaya Zvezda, các máy bay phản lực Nga trong tuần qua đã ba lần xuất kích để ngăn chặn máy bay nước ngoài xâm nhập trái phép vào không phận Nga. 26 máy bay giám sát nước ngoài đã được phát hiện bởi các lực lượng Nga gần không phận trong tuần qua.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG