Tiệc buffet ngập tràn trái cây chiêu đãi… voi

TPO - Nhiều loại trái cây, thức ăn ưa thích được bày biện thật hấp dẫn dành tặng… đàn voi nhà nhân ngày Quốc tế Voi 12/8.

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Voi 12/8, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức đại tiệc buffet cho đàn voi nhà ở hai huyện Lắk và Buôn Đôn.

Tiệc buffet ngập tràn trái cây chiêu đãi… voi ảnh 1

Tiệc chiêu đãi những cá thể voi nhà

Theo đó, đơn vị tổ chức đã chuẩn bị sẵn đủ loại thức ăn gồm trái cây (chuối, dưa hấu, thanh long, dưa leo), mía…; tập trung tại 1 điểm để voi thong dong thưởng thức.

Ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết, mở tiệc buffet nhằm tạo ra ngày hội cho những cá thể voi thuần dưỡng (voi nhà) còn lại trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này như một hình thức tuyên truyền đến các chủ voi, nài voi và cộng đồng về công tác bảo tồn, bảo vệ đàn voi nhà. Đây cũng là dịp các chủ voi, nài voi, phía trung tâm có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng cao phúc lợi cho đàn voi nhà.

Tiệc buffet ngập tràn trái cây chiêu đãi… voi ảnh 2

Những cá thể voi cuối cùng của Tây Nguyên

Hiện đàn voi nhà của tỉnh Đắk Lắk còn 37 cá thể (số lượng lớn nhất cả nước), trong đó có 17 con voi đực và 20 con voi cái tập trung ở hai huyện Lắk và Buôn Đôn. Đàn voi hoang dã có khoảng 80 - 100 cá thể. Số lượng đàn voi đã giảm 90% so với năm 1980. Các cá thể voi nhà hầu hết đã lớn tuổi sinh sản gây khó khăn cho công tác bảo tồn.

Tiệc buffet ngập tràn trái cây chiêu đãi… voi ảnh 3

Những cá thể voi tại huyện Lắk

Tiệc buffet ngập tràn trái cây chiêu đãi… voi ảnh 4

Du khách thích thú chụp ảnh đàn voi thong dong ăn tiệc

Tiệc buffet ngập tràn trái cây chiêu đãi… voi ảnh 5

Nhiều loại trái cây là món yêu thích của voi

Tiệc buffet ngập tràn trái cây chiêu đãi… voi ảnh 6

Bữa tiệc chiêu đãi góp phần tuyên truyền công tác bảo tồn, bảo vệ đàn voi

Tin liên quan