Ngày thẻ Việt Nam lần thứ 2:

Tiệc âm nhạc đáng nhớ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày Thẻ Việt Nam lần thứ 2 - Sóng Festival khép lại trong dư vị nồng nàn với âm nhạc của "Hoàng tử Indie" Hoàng Thái Vũ. Chuỗi sự kiện hai ngày 16-17/4 đong đầy cảm xúc với dàn nghệ sĩ, khách mời được yêu thích bậc nhất.

Hàng chục nghìn lượt sinh viên từ khắp các trường đại học lớn, đặc biệt là “cư dân” Đại học Bách khoa được chiêu đãi nhiều khung biểu diễn nghệ thuật khác nhau. Sân khấu Sóng Festival tại Ngày Thẻ Việt Nam lần thứ 2 trở thành món quà đặc biệt dành cho giới trẻ, là nơi mà các ca sĩ trẻ được yêu thích bậc nhất hiện nay mang âm nhạc của họ đến để “tạo sóng”.

Tiệc âm nhạc đáng nhớ ảnh 1

Khán giả Hà Nội nồng nhiệt đón nhóm Chillies Ảnh: HOÀNG MẠNH THẮNG

Sóng Festival kể ra cũng có chút sóng gió khi trời mưa như trút ngay khung giờ sáng 16/4. Nhưng khởi đầu ấy không ảnh hưởng tới không gian âm nhạc trải dài suốt hai ngày. Hơn 10h sáng 16/4, HHVN 2020 Đỗ Thị Hà là khách mời đầu tiên đứng trên sân khấu Sóng Festival. Thời tiết chiều lòng người để cuộc trò chuyện thân tình của Đỗ Thị Hà với khán giả diễn ra suôn sẻ. Sau hành trình “sóng gió” như cô tự nhận ở Miss World, Đỗ Thị Hà tiết lộ chuẩn bị phải bước vào giai đoạn chạy nước rút thi hết môn, cỡ trên chục môn gom chung lại. Trước câu hỏi khó của báo giới về việc nhiều người đẹp phải ra trường muộn, Đỗ Thị Hà tự tin nói sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học đúng thời hạn.

Âm nhạc của Sóng Festival chính thức bùng nổ vào chiều 16/4. Ngân hàng CIMB dành món quà bất ngờ khi mời Min. Nữ ca sĩ mang Cà phê, ca khúc mới nhất, giao lưu cùng hàng nghìn sinh viên. Một số người hâm mộ còn kịp mang ảnh Min đến cổ vũ thần tượng. Sân khấu nóng lên từng phút theo vũ đạo điêu luyện của Min và vũ đoàn. Cô cũng chiêu đãi khán giả một số ca khúc được nghe hàng chục triệu lượt trên YouTube như Yêu, Có em chờ.

Hát ngay sau Min, nhóm Chillies không hề kém cạnh. Vừa nghe nhắc tên nhóm nhạc năm chàng trai từ phương Nam lên sân khấu, hàng trăm bạn trẻ bỏ dở việc khác chạy ùa lên khu vực biểu diễn của Chillies. Nhóm ít có dịp ra Hà Nội, nhất là trong hai năm COVID-19 bủa vây. Ca sĩ Trần Duy Khang thổ lộ hồi hộp vì trời đổ mưa rất to từ sáng, nhưng giữa chiều 16/4, Chillies và khán giả được hội ngộ trong thời tiết tạnh ráo và se lạnh.

Tiệc âm nhạc đáng nhớ ảnh 2

Min “đốt” sân khấu bằng âm nhạc và vũ đạo sôi động Ảnh: HOÀNG MẠNH THẮNG

Thuộc top những nhóm nhạc được yêu thích nhất hiện nay, Chillies được yêu mến có lẽ nhờ có cùng tần số với giới trẻ đương thời. Sau hai ca khúc Mascara, Và thế là hết có phần hơi “trì” theo nhận định của Duy Khang, Chillies hát tặng Vùng ký ức giàu cảm hứng hơn. Sở hữu khá nhiều ca khúc được yêu mến nhưng Chillies chọn chùm ba ca khúc để khán giả nghe và hòa mình trong không khí sôi động của sự kiện quy mô về trải nghiệm công nghệ số, giải trí, mua sắm. Sinh viên có mặt trên sân phần lớn đều thuộc bài hát của Chillies, tự nhiên hòa giọng cùng Duy Khang trên sân khấu.

Ngày 17/4 mưa nhiều, nhiệt độ xuống thấp hơn nhưng không làm giảm sự nồng nhiệt của sinh viên ở sân vận động Bách khoa. Lượng sinh viên đổ về Ngày thẻ Việt Nam lần thứ 2 có phần đông hơn ngày khai mạc-tổng lượng sinh viên trải nghiệm hai ngày lên tới 40 nghìn lượt. Sức hút từ các chương trình quà tặng, tương tác có sự cộng hưởng của các ca sĩ được giới trẻ ái mộ. Kiên Trịnh và Vũ là hai cái tên được săn đón nhất trong ngày.

Vừa chào sân Bách khoa, Kiên Trịnh đã gọi mọi người Tập thể dục. Ca khúc dễ thương để mọi người khởi động nhẹ nhàng, đung đưa người và hít thở lấy đà cùng “quẩy”. Anh cũng rào đón để khán giả thông cảm vì ca sĩ rất “kị” phải hát vào buổi sáng. Bước xuống từ sân khấu, Kiên Trịnh nói, anh đoán không nhiều ca sĩ muốn hát khung giờ sáng nên anh nhanh chóng nhận lời mời của BTC và rất vui khi có mặt ở Sóng Festival. Kiên Trịnh hát một lèo ba ca khúc tiếp theo Quả tim màu lửa, Con giời Thư của gió - đều là những ca khúc rất hợp giới trẻ. Nghe tên Con giời có chút ngông nhưng bài hát lại có những câu rất tình cảm: “Mẹ chỉ mong là sau này, con sẽ sống vui mỗi ngày/Mọi gian khó đương đầu chẳng bao giờ con thấy u sầu trong lòng/Cuộc đời tự do chẳng lo ngày mai cần chi cầu xin mong chờ ai/Con biết rằng con luôn có bàn tay chở che vì con là con mẹ”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.