Tích tụ đất đai phải bảo đảm quyền tự do tài sản

TP - Tại tọa đàm “Tích tụ ruộng đất, được và mất?” diễn ra ngày 29/5 tại TPHCM, các chuyên gia cho rằng từ nhiều năm qua, phát triển nông nghiệp đã không còn tương xứng với tiềm năng sẵn có của nước ta do hạn điền đã và đang cản trở sự phát triển của nông nghiệp.

Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ NN & PTNT cho rằng, việc tích tụ đất đai còn gặp nhiều trở ngại, điển hình là giải pháp này chỉ lợi cho người nhiều ruộng đất, người sản xuất để bán hơn là những người lao động lấy công làm lời.

Theo T.S Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tích tụ hay tập trung ruộng đất, suy cho cùng là phải bảo đảm quyền tự do tài sản. Nếu doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nhưng không có lợi, họ sẽ không làm, người dân sẽ không bán nếu họ không có lợi nhuận.

Ông Dũng cho biết, bất ổn xã hội khủng khiếp sẽ xảy ra, nếu ai đó lợi dụng lỗ hổng của chính sách, tìm cách thâu tóm đất dẫn đến nông dân không còn đất để canh tác.

“Căn bản nhất là quyền tự do tài sản. Phải bảo vệ quyền tự do tài sản đất đai cho người dân”, T.S Dũng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.