Tích cực tham gia Đoàn- Hội giúp nữ sinh Đại học Vinh sớm trưởng thành

0:00 / 0:00
0:00
Tích cực tham gia Đoàn- Hội giúp nữ sinh Đại học Vinh sớm trưởng thành
SVVN - Lê Thị Linh Chi, Lớp trưởng Lớp 60A4 - Giáo dục Tiểu học là sinh viên năm 3, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh. Sinh ra ở một vùng quê nghèo nên Linh Chi ấp ủ ước mơ trở thành một cô giáo. Bản thân Chi luôn cố gắng rất nhiều để không phụ lòng mọi người và có được một số thành tích học tập và tham gia vào công tác Đoàn- hội đáng nể.

Sinh ra và lớn lên tại miền đất hiếu học, bản thân mình luôn tự hào vì là một người con của Thanh Chương. Những năm theo học tại trường THTP Nguyễn Sỹ Sách, nhận được sự yêu thương, tận tâm dạy bảo của các thầy cô giáo, mình đã luôn ấp ủ mơ ước trở thành một giáo viên tương lai, để tiếp bước sự nghiệp trồng người. Hẳn là do một cơ duyên nào đó, mình đã chọn Đại học Vinh là nơi để gửi gắm thanh xuân, mình nhận được sự ủng hộ của gia đình, thầy cô và bạn bè… Những năm học THPT, mình học lớp Chọn 1 của trường vô hình chung đã tạo cho mình một áp lực khi bước vào cánh cổng đại học, mình sẽ phải cố gắng rất nhiều để chứng tỏ bản thân, không phụ lại sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Tích cực tham gia Đoàn- Hội giúp nữ sinh Đại học Vinh sớm trưởng thành ảnh 1

Lê Thị Linh Chi luôn ấp ủ mơ ước trở thành một giáo viên tương lai, để tiếp bước sự nghiệp trồng người.

Trong suốt 3 năm qua, không ít lần mình cảm thấy áp lực vì phải cân bằng giữa việc học và việc tham gia các hoạt động Đoàn-Hội, các phong trào thanh niên… nhưng không vì thế mà mình bỏ cuộc, bởi bên cạnh mình luôn có gia đình, thầy cô và bạn bè đồng hành, quan tâm và giúp đỡ, mình luôn coi đó là động lực để mình cố gắng và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Tích cực tham gia Đoàn- Hội giúp nữ sinh Đại học Vinh sớm trưởng thành ảnh 2

Cô gái bắt đầu công việc gia sư từ năm nhất để tích luỹ, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm, phục vụ cho chuyên ngành.

Khoảng thời gian vừa bước vào cánh cổng đại học, mình đã mất khá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường học mới - chương trình đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Vinh. Bởi vậy, mình luôn phải cố gắng học hỏi rất nhiều từ thầy cô, bạn bè và tích cực đến các trường Tiểu học để rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm. Năm học vừa qua, mình đã đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi và Giải Ba đồng đội Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm. Hơn nữa, mình đã bắt đầu công việc gia sư từ năm nhất, với công việc này, mình đã tích luỹ và trau dồi được rất nhiều kỹ năng, kinh nghiệm, phục vụ cho chuyên ngành mình đang theo học.

Tích cực tham gia Đoàn- Hội giúp nữ sinh Đại học Vinh sớm trưởng thành ảnh 3

Bên cạnh việc học, mình đã tích cực tham gia công tác Đoàn-Hội và các phong trào thanh niên. Với các Hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Vinh; Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII; Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh lần thứ XII; Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… mình đã tích cực tham gia các Chương trình nghệ thuật, các hoạt động phục vụ Đại hội đại biểu và được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, giấy khen của Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh và giấy khen của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Vinh.

Tích cực tham gia Đoàn- Hội giúp nữ sinh Đại học Vinh sớm trưởng thành ảnh 4

Cô gái với nhiều hoạt động Đoàn-Hội sôi nổi và thường được nhận bằng khen của trường.

Hiện tại, mình đang là thành viên của CLB Thanh niên nhiệt huyết tỉnh Nghệ An. Mùa hè 2020, mình đã tham gia Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 10 ngày cùng CLB, được nhận Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2020” của Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An.

Tích cực tham gia Đoàn- Hội giúp nữ sinh Đại học Vinh sớm trưởng thành ảnh 5

Mình đã từng có một chuyến đi tình nguyện hết sức ý nghĩa tại xã Thanh Hoá – huyện Tuyên Hoá – tỉnh Quảng Bình vào dịp Tết 2020, đó là Chiến dịch Tình nguyện “Xuân yêu thương” cùng CLB Giọt Sương Ấm. Chuyến tình nguyện này đã trao gửi 24 suất quà đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là một chuyến đi xa mang theo nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong thanh xuân của mình!

Gần đây, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mình đã tham gia vào đội tình nguyện chống dịch, trực chốt kiểm dịch tại địa phương – xã Thanh Lương – huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An. Mình hi vọng bản thân mình sẽ góp được một ít công sức cho công cuộc phòng chống dịch của xã nhà.

Tích cực tham gia Đoàn- Hội giúp nữ sinh Đại học Vinh sớm trưởng thành ảnh 6

Thanh xuân đẹp nhất là lứa tuổi mười chín, đôi mươi… chúng ta hãy đi, hãy trải nghiệm và cống hiến để sau này nhìn lại sẽ không phải hối tiếc.

Qua các hoạt động Đoàn-Hội, mình học hỏi và tích luỹ được rất nhiều kỹ năng: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng làm việc nhóm… Mình cảm thấy bản thân sôi nổi và hoà đồng hơn, sống có lý tưởng, đam mê và nhiệt huyết. Mình rất tự hào khi được cống hiến một phần nhỏ bé của bản thân vào sự phát triển của phong trào Đoàn-Hội.

Mình rất thích một câu nói: “Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút”. Lên kế hoạch cho những chuyến đi và những trải nghiệm sẽ mang lại cho tuổi trẻ một sức hút mạnh mẽ. Mình luôn tâm niệm rằng, trong khoảng thanh xuân đẹp nhất của lứa tuổi mười chín, đôi mươi… chúng ta hãy đi, hãy trải nghiệm và cống hiến để sau này nhìn lại sẽ không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì cả!

Tích cực tham gia Đoàn- Hội giúp nữ sinh Đại học Vinh sớm trưởng thành ảnh 7

Linh Chi biết ơn cuộc sống vì may mắn có được sự yêu thương của gia đình, thầy cô, bạn bè…

Năm 2021 quả thật là một năm đáng nhớ đối với mình! Tuy không có quá nhiều thành tích nhưng đó là kết quả minh chứng cho sự cố gắng và nỗ lực của mình. Mình đã Đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2020-2021; Đạt Giải Nhất Cuộc thi “Tôi là Thanh niên Việt Nam năm 2021” do Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh tổ chức; Đạt Giải Nhì Cuộc thi “Bác Hồ với Thanh niên” do Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức; Đạt Giải Ba Hội thi “Tôi là cán bộ Đoàn” do Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức và Đạt Giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Đoàn viên” Chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trung tâm Hỗ trợ phát triển Thanh niên – Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức…

Mình luôn cảm thấy biết ơn cuộc sống vì may mắn có được sự yêu thương của gia đình, thầy cô, bạn bè… mình rất trân quý những tình cảm đó và coi đó là động lực để không ngừng cố gắng, nỗ lực. Qua đây, mình muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ - là những người luôn bên cạnh, yêu thương và ủng hộ mọi quyết định của mình. Cảm ơn những người thầy giáo, cô giáo, những người anh, người chị và những người cán bộ Đoàn-Hội luôn dìu dắt, giúp đỡ mình trên con đường trưởng thành. Và không quên cảm ơn những người bạn luôn đồng hành cùng mình trong suốt quá trình học tập và tham gia hoạt động tại mái trường Đại học Vinh thân yêu!

Một số thành tích nổi bật:

1. Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2020 của Uỷ ban Hội LHTN tỉnh Nghệ An.

2. Giấy khen Đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959-2019) của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

3. Giấy khen Đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

4. Giấy khen Đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2020-2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

5. Giấy khen Đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động phục vụ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2023 của Ban chấp hành Hội Sinh Viên Trường Đại học Vinh.

6. Giấy khen Vì đã có thành tích xuất sắc trong việc Tham gia Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021) của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh.

7. Giấy khen Vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021 của Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.

8. Giấy chứng chận Giải Nhất Cuộc thi "Tôi là Thanh niên Việt Nam 2021" của Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.

9. Giấy chứng nhận Giải Nhì Cuộc thi "Bác Hồ với Thanh niên" của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh.

10. Giấy chứng nhận Giải Ba Hội thi "Tôi là cán bộ Đoàn" năm 2021 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Trường Đại học Vinh.

11. Giấy chứng nhận Giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Đoàn viên" Chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021) của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên - Tỉnh Đoàn Nghệ An.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.