TPO - Đài truyền hình NDTV đưa tin ít nhất 87 người có thể đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại một buổi sự kiện tôn giáo ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ hôm thứ Ba.
TPO - Sau khi nhận quyết định kỷ luật ngày 6/6, Đại đức Thích Nhuận Đức tiếp tục gửi thư sám hối, xin lỗi về một video thuyết giảng có phát ngôn khiếm nhã về đồng bào Khmer. Video này được đăng từ năm 2023.
TPO - Theo quy tắc thuyết giảng do Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành năm 2023, giảng sư không được phê phán pháp môn khác, không tạo mâu thuẫn trong truyền thống tu học của Phật giáo Việt Nam, không xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
TPO - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội.
TPO - Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam địa phương thẩm tra, rà soát, xác minh về những phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang bị dư luận phản ánh thời gian qua.
TPO - Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp để giải quyết thông tin phản ánh về nội dung thuyết giảng thiếu chuẩn mực của Đại đức Thích Nhuận Đức, thuộc tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
TPO - Có 16 người đang tổ chức thuyết giảng, trình chiếu clip có nội dung liên quan đến Hội thánh của đức chúa trời tại quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) được phát hiện và ngăn chặn.
TPO - Tối 7/5, trên fanpage có địa chỉ "CLB Cúc Vàng - Tu Tập Lục Hoà", bà Phạm Thị Yến (Yến bắt ma) lại đăng đàn thuyết giảng với chủ đề trạch pháp thường kỳ. Sự việc một lần nữa khiến dư luận dậy sóng.