Thuyền lật do du khách bất ngờ dồn hết sang một bên để chụp selfie, gây tai nạn thảm khốc

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đã có không ít tai nạn đáng tiếc liên quan đến việc chụp selfie. Trong vụ việc vừa xảy ra này, nhiều du khách trên một chiếc thuyền bất ngờ dồn hết về một bên để chụp ảnh, gây ra vụ lật thuyền với hậu quả đau lòng.

Tại nhiều khu du lịch, những chiếc tàu hoặc thuyền chở du khách mà không đảm bảo điều kiện an toàn sẽ có thể gây ra những tai nạn nghiêm trọng.

Trong vụ việc xảy ra vào ngày 15/5, có 7 người Indonesia đã chết đuối sau khi một chiếc thuyền chở số người vượt quy định đã bị lật. Lý do là vì những du khách trên thuyền này cố chụp selfie.

Sự việc xảy ra tại một hồ nước trên đảo Java (Indonesia), cảnh sát địa phương cho biết vào hôm nay, 16/5. Theo đó, 20 người khách trên thuyền bỗng nhiên dồn cả về một bên để chụp selfie chung.

Thuyền lật do du khách bất ngờ dồn hết sang một bên để chụp selfie, gây tai nạn thảm khốc ảnh 1

Đội cứu hộ khiêng thi thể một nạn nhân. Ảnh: Basarnas/ AFP.

Ông Ahmad Lutfi, Cảnh sát trưởng ở Trung Java, nói với truyền thông: “Do 20 người cùng đứng sang bên phải chiếc thuyền để chụp ảnh nên thuyền mới mất cân bằng và lật”.

Phía cảnh sát cũng nói, 11 người đã được cứu nhưng 7 người đã thiệt mạng. Các đội cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm 2 người còn mất tích. Ông Lutfi còn nói, chiếc thuyền này được lái bởi một cậu bé mới có… 13 tuổi.

Các nhà chức trách cho biết, họ sẽ điều tra xem tai nạn có liên quan gì đến những người quản lý việc chạy thuyền này không.

Thuyền lật do du khách bất ngờ dồn hết sang một bên để chụp selfie, gây tai nạn thảm khốc ảnh 2

Tai nạn tàu thuyền không phải là chuyện hiếm ở Indonesia. Ảnh minh họa: Stephen B. Goodwin/ Shutterstock.

Những tai nạn tàu thuyền không phải là hiếm ở Indonesia, do họ có nhiều đảo và cũng do các tiêu chuẩn an toàn của họ được cho là khá lỏng lẻo.

Vào tháng 4 vừa rồi, các đội cứu hộ đã cố gắng tìm kiếm 17 ngư dân sau khi hai chiếc thuyền đâm vào nhau ở Tây Java. Khi việc tìm kiếm kết thúc thì có 3 người được xác nhận là đã thiệt mạng và 13 người vẫn còn mất tích.

Còn vào tháng 1 năm ngoái, có 10 người đã mất tích sau khi một chiếc thuyền chở 20 người đã bị lật ở gần đảo Sumatra.

Thuyền lật do du khách bất ngờ dồn hết sang một bên để chụp selfie, gây tai nạn thảm khốc ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?