Thuý Vân bật khóc khi bị Thanh Hằng nói 'thiếu một trái tim' để làm Hoa hậu

Thuý Vân bật khóc khi bị Thanh Hằng nói 'thiếu một trái tim' để làm Hoa hậu
Thuý Vân bật khóc khi bị Thanh Hằng nói 'thiếu một trái tim' để làm Hoa hậu
TPO - Á hậu quốc tế Thuý Vân đã bật khóc nức nở khi giám khảo Thanh Hằng nhắc lại nhận xét của cô về Thuý Vân trong một bài phỏng vấn gần đây đó là "Để là hoa hậu, Thúy Vân còn thiếu một trái tim".

Trong tập 7 của series “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” mới được phát sóng, các thí sinh đã bước vào phần thi phỏng vấn với ban giám khảo, trước khi tham gia Fashion Show. Đây là cơ hội để thí sinh được tiếp xúc, trò chuyện và thể hiện bản thân cho ban giám khảo thấy mình xứng đáng được đi tiếp sau một nửa hành trình tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Vừa thấy thí sinh Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218), giám khảo Thanh Hằng đã nhắc lại về bài phỏng vấn mà mình nhận xét Thúy Vân: Để là hoa hậu, Thúy Vân còn thiếu một trái tim.

Thuý Vân bật khóc khi bị Thanh Hằng nói 'thiếu một trái tim' để làm Hoa hậu ảnh 1 Thanh Hằng liên tiếp chất vấn Thuý Vân trong phần phỏng vấn.

Không kìm được cảm xúc, Thúy Vân đã bật khóc: “Em cảm thấy chị Hằng hiểu em rất nhiều! Nhiều khi những nhận xét ban đầu, nó lạnh lùng, khó tính quá, nhưng khi soi gương, em thấy em sáng hơn, tươi vui hơn. Đến thời điểm hiện tại, nó đã mang lại những điều em cần trong cuộc sống!”.

Giám khảo Thanh Hằng tiếp tục chất vấn: “Có những tin đồn người ta nói rằng, em muốn thay đổi ban giám khảo năm nay?”. Trước tin đồn này, Thúy Vân thẳng thắn chia sẻ: “Em chưa bao giờ có suy nghĩ phải đổi ban giám khảo!”. Giám khảo Thanh Hằng đồng cảm với Thúy Vân: “Cuộc sống này có rất nhiều thị phi, đặc biệt là nghệ sĩ, thị phi mình phải sống cùng với nó, chị đã quá quen với điều đó và em cũng đã quá quen với điều đó. Chúng ta chỉ tin điều trước mắt, chị tin Thúy Vân đứng đây nói những lời chân thành, những giọt nước mắt kia không thể nào là giả tạo! Hy vọng em sẽ tiếp tục tỏa sáng!”.

Thuý Vân bật khóc khi bị Thanh Hằng nói 'thiếu một trái tim' để làm Hoa hậu ảnh 2 Tường Linh trong phần công bố top 45.

Phần thi phỏng vấn tiếp tục đặt ra rất nhiều tình huống để giúp thí sinh bộc lộ được cá tính, con người thật của mình. Thí sinh Đào Thị Hà (SBD 334) trả lời câu hỏi về sự chuẩn bị tiếng Anh để trở thành hoa hậu, thí sinh Lê Hoàng Phương (SBD 231) giới thiệu về văn hóa Chăm-pa khi nói đến quê hương mình, còn thí sinh Vũ Quỳnh Trang (SBD 330) thì thẳng thắn chia sẻ Lê Hoàng Phương có khả năng đăng quang. Thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203) chia sẻ từng bị trầm cảm sau khi thất bại tại cuộc thi sắc đẹp trước.

Giám khảo Thanh Hằng nhận xét: “Hoa hậu Hoàn vũ cần thiết đó là phải lan tỏa hơi ấm của mình với người đối diện để em có thể làm những hoạt động ý nghĩa hơn. Hiện tại em trả lời mọi thứ rất chỉnh chu, đúng theo ý mọi người hỏi nhưng chị và em không chạm được!”.

Thuý Vân bật khóc khi bị Thanh Hằng nói 'thiếu một trái tim' để làm Hoa hậu ảnh 3  
Thuý Vân bật khóc khi bị Thanh Hằng nói 'thiếu một trái tim' để làm Hoa hậu ảnh 4 Đào Thị Hà và Lê Thu Trang là những thí sinh toả sáng trong tập 7.
Có rất nhiều thí sinh không giữ được sự bình tĩnh khi đối diện với ban giám khảo. Thí sinh Lê Thu Hòa (SBD 315) chia sẻ tình cảm dành cho giám khảo Vũ Thu Phương vì gợi nhớ hình ảnh quá khứ cùng mẹ. Thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202) từng là nạn nhận của ấu dâm. Thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 205) phải đấu tranh để được đi học ở Hà Nội và tìm kiếm cơ hội ra nước ngoài làm việc. Thí sinh Trương Quỳnh Ngọc (SBD 207) đã xin thi sớm hơn các bạn vì ba ruột đang hấp hối trong bệnh viện. Chọn trang phục vest của ba, thí sinh Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242) bị góp ý cần lựa chọn trang phục phù hợp hơn “người ta không có thời gian để lắng nghe em chia sẻ lý do đâu, em chưa đến lúc để làm khác đi, rút kinh nghiệm nhé”.

Cuối cùng, 7 thí sinh được đi tiếp gồm: Trần Thị My (SBD 236), Trần Tâm Thanh (SBD 320), Lê Thị Mỹ Trinh (SBD 228), H Lida Niê Cao (SBD 118), Hoàng Kim Ngân (SBD 233), Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (SBD 147), Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331).

Top 45 chính thức lộ diện, tiếp tục hành trình của “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” và tham gia vào các hoạt động chính thức thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tại Bảo Lộc, Đà Lạt, Nha Trang.

MỚI - NÓNG