Thuỷ Tiên công khai hình ảnh gửi tặng thiết bị y tế cho Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủy Tiên tiếp tục công khai hình ảnh gửi tặng thiết bị y tế cho vùng dịch Bắc Giang sau khu bị tố "nhận vơ" đồ hỗ trợ. 

Mới đây trên trang cá nhân Facebook của mình, Thủy Tiên đăng tải dòng trạng thái vui mừng thông báo hoàn thành kế hoạch ủng hộ thiết bị y tế cho vùng dịch Bắc Giang.

Nữ ca sĩ cho biết: “Tiếp tục hỗ trợ thêm thiết bị y tế cho Bắc Giang... Gửi chút tình cảm nho nhỏ đến tuyến đầu chống dịch. Chúc mọi người chân cứng đá mềm vượt qua đại dịch nhanh chóng".

Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ loạt ảnh địa phương gửi lời cảm ơn và bệnh nhân đang sử dụng máy monitor để minh chứng cho lời nói của mình.

Thuỷ Tiên công khai hình ảnh gửi tặng thiết bị y tế cho Bắc Giang ảnh 1

Bài đăng của Thủy Tiên trên trang Facebook cá nhân.

Hành động này của bà xã Công Vinh nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả: "Cảm ơn tấm lòng vàng tới anh chị. Chúc gia đình anh chị luôn vui vẻ. Sức khỏe và hạnh phúc, cả nước cố lên", "Chân thành cảm ơn hai vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã ủng hộ quê hương mình. Tuyệt vời quá, tấm lòng vàng của vợ chồng em cùng các Mạnh Thường Quân tài trợ", "Bắc Giang chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh"...là những bình luận dưới bài đăng của Thủy Tiên.

Được biết, trước đó, Thủy Tiên cũng đã lên tiếng đính chính thông tin khi bị nghi "nhận vơ" 22 máy lạnh hỗ trợ Bắc Giang. Nữ ca sĩ cho biết, mỗi chiếc điều hòa quyên góp có trị giá từ 11 - 18 triệu đồng, ngoài việc giảm giá đơn vị cung cấp cũng hỗ trợ cô 50%. Thủy Tiên chia sẻ: "Mọi người ơi trong gói chung tay hỗ trợ 22 máy điều hòa 250 triệu này do nhận thấy đây là việc ý nghĩa cộng đồng nên bên công ty hỗ trợ Tiên chỉ phải thanh toán 50% thôi. Mỗi máy có giá từ 11 - 18 triệu nhưng ngoài việc đã được giảm giá còn 250 triệu rồi còn hỗ trợ chung tay thêm 50% nữa.

Thuỷ Tiên công khai hình ảnh gửi tặng thiết bị y tế cho Bắc Giang ảnh 2

Thủy Tiên cứng rắn đáp trả giữa nghi vấn "nhận vơ" 22 máy lạnh hỗ trợ Bắc Giang.

Riêng vật tư, thi công lắp đặt, chi phí vận chuyển vào vùng tâm dịch cũng được hỗ trợ miễn phí 100% luôn. Vì vậy Tiên muốn viết lên để cảm ơn công ty mà mọi người cảm ơn riêng mỗi Tiên nhiều quá Tiên ngại lắm ạ".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.