Thủy Tiên ‘bốc hỏa’ vì bị nghi hát nhép

Thủy Tiên ‘bốc hỏa’ vì bị nghi hát nhép
Bị nghi hát nhép tại sân khấu Lan Anh, thành phố Hồ Chí Minh tối 13/7, bà xã của tiền đạo Công Vinh đã lên tiếng bất bình.

Thủy Tiên ‘bốc hỏa’ vì bị nghi hát nhép

Bị nghi hát nhép tại sân khấu Lan Anh, thành phố Hồ Chí Minh tối 13/7, bà xã của tiền đạo Công Vinh đã lên tiếng bất bình.

Thủy Tiên biểu diễn nóng bỏng trên sân khấu
Thủy Tiên biểu diễn nóng bỏng trên sân khấu.
 

Trong chương trình ca nhạc “Ngày hát đôi” tối 13/7, bà mẹ một con Thủy Tiên khiến khán giả ngây ngất bằng hai bài hit là Kiss Me và Xa mất rồi.

Cùng với những “ngón đòn” vũ đạo điêu luyện, bà xã của Công Vinh tranh thủ khoe vóc dáng “nhuận sắc” của gái một con, làm người hâm mộ “đã mắt”.

Tuy nhiên, với việc trình bày liên tục hai ca khúc, vũ đạo bốc lửa, dồn dập và mất rất nhiều sức, Thủy Tiên vẫn duy trì làn hơi ổn định, hát tròn vành cân chữ bị xem là một chuyện-bất-thường.

Nghi án hát nhép không phải là vô căn cứ khi mà từ trước tới nay, giọng hát của Thủy Tiên chưa bao giờ được đánh giá là dày, nội lực và trường hơi.

Phản ứng trước nghi án trên, ca sĩ Thủy Tiên bức xúc phân trần: “Trước khi viết bạn nên hỏi lại ban tổ chức chương trình, vì nhạc hát hôm qua đã được gửi cho đài VTV kiểm duyệt nhạc không phải lip trước và lưu sẵn trong máy của đài để đêm diễn đài tự phát chứ không phải nhạc do quản lý tự bấm đĩa, nên nếu như đây là màn hát nhép thì đài đã không duyệt”.

“Mình đã rất cố gắng tập luyện rất nhiều để có thể vừa hát vừa vũ đạo mạnh thật tốt trong thời gian qua đó là vì mình không muốn làm các fan thân yêu của mình thất vọng. Mong là báo chí hãy tìm hiểu kỹ hơn trước khi viết”, nữ ca sĩ trách móc.

Trước đó, hồi đầu năm 2012, Thủy Tiên cũng từng bị nghi hát nhép tại một lễ trao giải âm nhạc.

Theo Thu Thảo
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.