Có 20 kết quả :

Gia Lai lo ngại khô hạn kéo dài

Gia Lai lo ngại khô hạn kéo dài

TPO - Mùa khô năm nay ở tỉnh Gia Lai sẽ khắc nghiệt hơn so với trung bình nhiều năm, nền nhiệt cao hơn từ 0,8 đến 1,3 độ C, lượng mưa thâm hụt 10-25%, mùa mưa đến chậm hơn 15-20 ngày so với những năm trước.
Đừng để thủy lợi thành... thủy hại

Đừng để thủy lợi thành... thủy hại

TP - Lâm Đồng hiện có 61 công trình hồ, đập bị hư hỏng cần được đầu tư hơn 400 tỷ đồng để sửa chữa nhưng chưa tìm được nguồn vốn. Đó là chưa kể nhu cầu vốn mới phát sinh khoảng 100 tỷ đồng để chống sụt lún, sạt trượt ở hồ chứa nước Đông Thanh (nằm ở huyện Lâm Hà), một trong hai “điểm nóng” về tai biến địa chất ở Tây Nguyên.
Trong khi chờ đàm phán Hiệp định mới, ngư dân không sang vùng biển phía Đông đường phân định vịnh Bắc Bộ để khai thác hải sản Ảnh: Bình Phương

Việt Nam và Trung Quốc sớm thống nhất vùng đánh cá chung

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Thuỷ sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, dự kiến trong tháng 9/2020, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tổ chức họp trực tuyến liên quan đến Hiệp định Hợp tác Nghề cá trong vịnh Bắc Bộ giai đoạn mới, nhằm thống nhất, ký kết hiệp định, giúp ngư dân được khai thác an toàn, hiệu quả.
Hình ảnh Tam Hiệp ngày 6/7/2020 trên truyền hình Trung Quốc

Lạnh nhìn đập Tam Hiệp, quy trình chế một trái bom

TP - Đập thủy điện Tam Hiệp được thiết kế chủ yếu để kiểm soát lũ lụt, nhưng bây giờ nó chính xác là làm tăng nguy cơ lũ lụt. Cả thượng lưu và hạ lưu đều chịu áp lực rất lớn, nếu không xả nước, thượng lưu sẽ bị ngập. Xả nước thì hạ lưu bị ngập. Kết quả là hai phía đều bị ảnh hưởng.
Cơ quan điều tra đọc lệnh đọc tạm giam bị can Đỗ Văn Hưu (áo trắng)

Chủ tịch xã bị bắt vì 'thiếu trách nhiệm' trong dự án thuỷ lợi hơn 4.400 tỷ

TPO - Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp thi hành lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Văn Hưu (49 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Cư ELang, huyện Ea Kar để tiếp tục điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng (đứng) phát biểu. Ảnh: Hòa Hội

Lo ngại dự án thủy lợi nghìn tỷ ở ĐBSCL

TP - Ngày 7/9, tại Kiên Giang, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị về dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1. Tại hội nghị, các nhà khoa học lo ngại về tính khả thi của dự án thủy lợi kiểm soát mặn hơn 3.300 tỷ đồng này.
Ngập lụt ở xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội (ảnh chụp ngày 30/7/2018). Ảnh: Trường Phong.

Ðề xuất nâng cấp đê Bùi, giảm thiệt hại cho dân vùng lũ

TP - “Khi nước sông dâng cao trên mức báo động 3 thì cho phép tràn đê hữu Bùi để bảo vệ an toàn đê tả Bùi, bảo vệ toàn bộ khu vực Chương Mỹ, Quốc Oai, Phúc Thọ, Hà Ðông... Nhiệm vụ chính trị quan trọng, bằng mọi giá phải bảo vệ đê tả Bùi. Vì thế các xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến, một phần của xã Tốt Ðộng, Hoàng Văn Thụ, Mỹ Lương và Hữu Văn... phải chấp nhận sống chung với lũ”, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Ðinh Mạnh Hùng nói.
Tỉnh Yên Bái thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua. Ảnh: TTXVN.

Lo ngại hàng nghìn hồ đập đang đầy nước

TP - Do mưa lớn những ngày qua, đến nay gần 1.800 hồ chứa nhỏ (chủ yếu bằng đập đất) ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đã đầy nước, để tràn tự do, nguy cơ mất an toàn rất cao. Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương hạ mức nước, khi miền Bắc sẽ đón đợt mưa lớn trên diện rộng có thể kéo dài đến đầu tháng 8 tới.
Vì sao Hà Nội mất tới 700 tỷ đồng/năm cho thuỷ lợi?

Vì sao Hà Nội mất tới 700 tỷ đồng/năm cho thuỷ lợi?

TPO - Chi phí đặt hàng dịch vụ thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội năm 2014 lên tới trên 700 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với các tỉnh xung quanh có diện tích đất nông nghiệp tương ứng. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội cho rằng, vì đặc thù nên rất khó giảm được chi phí này.