Thụy Điển sốc vì vụ đâm chết người trong trại tị nạn

Cảnh sát khám nghiệm tại hiện trường vụ án mạng
Cảnh sát khám nghiệm tại hiện trường vụ án mạng
TP - Một thiếu niên tị nạn vừa dùng dao đâm chết người ở trung tâm dành cho người tị nạn trẻ ở Thụy Điển. Hung thủ 15 tuổi đã bị bắt. Nạn nhân là một phụ nữ địa phương tên là Alexandra Mezher, 22 tuổi, làm việc tại trung tâm. 

Đến thăm trại tị nạn chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Stefan Lofven nói rằng, nhiều người Thụy Điển lo sợ những vụ tấn công như vậy có thể tái diễn. Chị Mezher là người gốc Li-băng, qua đời tại bệnh viện vì vết thương nặng. Chị làm việc tại trại tị nạn được vài tháng và được họ hàng mô tả là người thích làm việc thiện.

Cảnh sát trưởng Thụy Điển, ông Dan Eliasson, đã lập tức yêu cầu thêm 4.100 sĩ quan và nhân viên hỗ trợ cùng tham gia chống khủng bố, trục xuất nhiều người tị nạn trước áp lực dư luận. Thụy Điển đã nhận gần 163.000 đơn tị nạn trong năm ngoái, trong đó khoảng 1/3 đến từ Syria. Các quan chức di trú cho biết có 35.400 người tị  nạn chưa thành niên đến Thụy Điển một mình trong năm 2015, cao gấp năm lần so với năm 2014. Sở Di trú Quốc gia Thụy Điển coi sự tăng đột biến số lượng người tị nạn nhỏ tuổi “là thách thức lớn đối với tất cả các thành phố trên cả nước”.

Ngoài Đức, Thụy Điển là điểm đến hàng đầu của người tị nạn và những người di cư vào Liên minh châu Âu theo con đường bất hợp pháp. Gần đây, biện pháp kiểm tra biên giới tạm thời được áp dụng, góp phần hạn chế dòng người di cư đổ vào châu Âu.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG