TT-Huế:

Thủy điện ngang nhiên tích ‘bom nước’ trước bão 13 lại vi phạm

Thủy điện Thượng Nhật là tái vi phạm tích nước, dù chưa bảo đảm các điều kiện về sử dụng tài nguyên nước.
Thủy điện Thượng Nhật là tái vi phạm tích nước, dù chưa bảo đảm các điều kiện về sử dụng tài nguyên nước.
TPO - Lợi dụng lực lượng công an rút về để bảo đảm an toàn vào thời điểm xảy ra bão số 13, tại thủy điện Thượng Nhật (huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế) lại tiếp tục vi phạm tích nước khi chưa được UBND tỉnh cho phép.

Chiều 16/11, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, cho biết: thủy điện Thượng Nhật lại tổ chức tích nước trái phép dù Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế từng có văn bản chỉ đạo Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam - chủ đầu tư thủy điện -  dừng ngay hành vi vi phạm này vào thời điểm cơn bão số 13 sắp đi vào đất liền.

Sau khi phát hiện hành vi tích nước trái phép tái diễn, lãnh đạo UBND huyện Nam Đông tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh TT-Huế có biện pháp xử lý nghiêm.

Trong sáng 16/11, Sở Tài nguyên & Môi trường, Công thương, Công an tỉnh TT-Huế, UBND huyện Nam Đông cùng phối hợp kiểm tra hiện trường và tiến hành lập biên bản hành vi tái tích nước trái phép của chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó, lực lượng Công an huyện Nam Đông theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế đã tiến hành giám sát 24/24 giờ về hoạt động xả nước của thủy điện Thượng Nhật, để đảm bảo an toàn trong ứng phó thiên tai, mưa lũ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, khu vực công an làm nhiệm vụ giám sát xảy ra mưa to rất nguy hiểm, nguy cơ sạt lở đất rất cao, nên các lực lượng chức năng đã tạm rút về để đảm bảo an toàn nhân lực.

Ngay khi lực lượng công an rút đi để tạm tránh bão lũ, những người có trách nhiệm tại thủy điện Thượng Nhật lại tiếp tục tổ chức tích nước trái phép, bất chấp các văn bản chỉ đạo từ Bộ Công thương, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn, Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế.

Sau khi trở lại làm nhiệm vụ giám sát vào sáng 16/11, lực lượng công an đã phát hiện thủy điện Thượng Nhật lại tích nước trái phép, nên đã yêu cầu đơn vị này phảo chấp hành mở 5 cửa van xả lũ. Đồng thời với yêu cầu nêu trên, các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản làm cơ sở để xử lý các hành vi vi phạm. Trong những ngày tới, lực lượng công an tiếp tục túc trực, giám sát quá trình mở van xả tại thủy điện Thượng Nhật.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, thủy điện Thượng Nhật không được tự ý tích nước với bất kỳ lý do gì. Nếu thủy điện muốn đóng van để giữ lại nước cũng phải làm đơn xin ý kiến UBNB tỉnh.

Họp triển khai phương án khắc phục hậu quả bão số 13 trong sáng 16/11, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, khẳng định việc tích nước khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép tại thủy điện Thượng Nhật là vi phạm quy định của UBND tỉnh và quy định về sử dụng tài nguyên nước.

Chủ tịch Phan Ngọc Thọ yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, chấn chỉnh: đồng thời, giao trách nhiệm cho Sở Công thương TT-Huế rà soát lại các quy trình để có hướng xử lý nghiêm khắc, kịp thời. 

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cũng cho biết, sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng tài nguyên nước và quy định phòng chống thiên tai tại nhà máy thủy điện Thượng Nhật; tuyệt đối không có vùng cấm như dư luận nghi ngờ.
MỚI - NÓNG