Có 8 kết quả :

Thừa Thiên Huế tăng mức điều tiết xả nước đối với 3 hồ chứa

Thừa Thiên Huế tăng mức điều tiết xả nước đối với 3 hồ chứa

TPO - Do tình hình thời tiết trên địa bàn được dự báo diễn biến phức tạp, không khí lạnh tăng cường, mưa có thể kéo dài đến hết tháng 12, các chủ hồ thủy lợi, thủy điện Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền thuộc lưu vực sông Hương, sông Bồ vừa nhận lệnh tăng lưu lượng điều tiết xả nước, nhằm tạo dung tích phòng lũ và bảo đảm an toàn công trình cũng như vùng hạ du.
Mưa không ngớt làm nước thượng nguồn dâng cao, thủy điện tại TT-Huế lại tức tốc xả lũ

Mưa không ngớt làm nước thượng nguồn dâng cao, thủy điện tại TT-Huế lại tức tốc xả lũ

TPO - Tại TT-Huế tiếp tục có mưa từ ngày 24 đến 26/10 làm nước thượng nguồn sông Bồ dâng cao. Nhằm đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã phát lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết đối với hồ chứa thuỷ điện Hương Điền, thị xã Hương Trà.
TT-Huế ‘táo bạo’ nghiên cứu xây kênh thoát lũ sang sông Hương

TT-Huế ‘táo bạo’ nghiên cứu xây kênh thoát lũ sang sông Hương

TPO - Với thực trạng khi xảy ra lũ, mức độ báo động trên sông Bồ và sông Hương có sự chênh lệch đến 1 mét, do đó, tỉnh TT-Huế hiện nghiên cứu, xem xét xây dựng tuyến kênh dẫn dòng nối giữa hai con sông, nhằm giải quyết vấn đề thoát lũ cho những vùng thấp trũng vốn trở nên nan giải thời gian gần đây. Chủ tịch tỉnh đánh giá, đây là "ý tưởng mới táo bạo".
Cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế đi kiểm tra thực tế sạt lở tại hạ lưu thủy điện Hương Điền.

Sạt lở hạ lưu thủy điện ở TT-Huế, Sở Công thương đề xuất giải pháp gì?

TPO - Sau khi hơn 5.000m3 đất đá bất ngờ đổ sập tại vai trái hạ lưu thủy điện Hương Điền, cách chân đập thủy điện này từ 60 đến 200 mét (thuộc lưu vực sông Bồ, hạ lưu của sông Rào Trăng), Sở Công thương TT-Huế đã đi kiểm tra khu vực sạt lở và vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh đề xuất giải pháp xử lý.
Khoanh nợ cho người trồng cao su bị chết ngập

Khoanh nợ cho người trồng cao su bị chết ngập

TP - Tin từ UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) ngày 6-12 cho biết, địa phương này vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá tình hình, mức độ rừng cao su và rừng trồng bị chết ngập kể từ khi Cty Cổ phần Thủy điện Hương Điền tích nước để phát điện tại xã Phong Sơn (xem Tiền Phong ngày 26-10); nhằm có chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho gần 100 hộ dân bị thiệt hại hơn hai năm qua.