Thủy điện Hòa Bình là công trình trọng điểm an ninh quốc gia

TP - Tại Hội nghị Triển khai Quyết định số 99/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia - Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Hòa Bình ngày 14/6, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An cho biết, NMTĐ Hòa Bình là điểm đầu của hệ thống 500 kV Bắc - Nam, đóng vai trò đặc biệt quan trọng đảm bảo sự vận hành an toàn, tin cậy của đường dây siêu cao áp 500 kV.

Ngày 24/5/2016, NMTĐ Hòa Bình đạt mốc sản xuất 200 tỷ kWh - một kỷ lục mà chưa nhà máy thủy điện nào ở Việt Nam đạt được.

Lãnh đạo EVN cho biết thêm, với chức năng, nhiệm vụ của công trình thủy điện chiến lược đa mục tiêu, có thể khẳng định vị trí, vai trò của NMTĐ Hòa Bình sẽ không thay đổi, nhất là trong chống lũ, cấp nước chống hạn cho hạ du và cải thiện giao thông thủy trên sông Đà, sông Hồng. 

Hiện, Thủy điện Hòa Bình đang được mở rộng lắp đặt thêm 2 tổ máy, nâng tổng công suất từ 1.920 MW lên 2.400 MW. Các tổ máy sẽ lần lượt được đưa vào vận hành vào năm 2021 và 2022.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.