Thương vong tăng cao sau động đất rung chuyển Ấn Độ

Thương vong tăng cao sau động đất rung chuyển Ấn Độ
TPO - Gần 100 người chết và bị thương sau trận động đất mạnh 6,7 độ richter ở khu vực Đông Bắc của Ấn Độ, gần biên giới với Myanmar vào sáng sớm nay, ngày 4/1.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin địa phương cho biết, đã có gần 100 người chết và bị thương sau trận động đất kéo dài khoảng 1 phút xảy ra ở khu vực cách thành phố Imphal, thủ phủ bang Manipur của Ấn Độ, khoảng 33 km.

Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết chính xác số người thiệt mạng và bị thương do trận động đất gây nên.

Trước đó, thông báo của chính quyền địa phương xác định, trận động đất làm cho bốn người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

Những người thiệt mạng và bị thương, theo thông báo, là do bị các mảnh vỡ rơi xuống ở trong và xung quanh Imphal. Một tòa nhà sáu tầng mới được xây dựng cũng bị đổ sập ở Imphal.

Trận động đất cũng làm hư hại một số ngôi nhà khác.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ước tính có tới 98 triệu người trong khu vực có thể cảm nhận được động đất.

Thành phố Imphal có khoảng 400.000 dân, trong khi bang Manipur có hơn 2,5 triệu dân. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG