Thưởng U23 Việt Nam 1 tỷ đồng, Đà Nẵng không dùng ngân sách nhà nước

Ngươi dân Đà Nẵng ăn mừng chiến thắng cua đội tuyển U23 Việt Nam
Ngươi dân Đà Nẵng ăn mừng chiến thắng cua đội tuyển U23 Việt Nam
TPO - Ngày 24/1, UBND thành phố Đà Nẵng thông báo về việc gửi quà thưởng trị giá 1 tỷ đồng đến tập thể Đội tuyển U-23 Việt Nam sau khi xuất sắc vượt qua Đội bóng Qatar tại trận Bán kết và giành quyền vào Chung kết Giải Vô địch Bóng đá U-23 châu Á 2018. Số tiền này do các đơn vị, cá nhân đóng góp, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, kết quả này đã khiến toàn thể nhân dân thành phố hết sức vui mừng, phấn khởi. Đây là quà thưởng theo nguyện vọng của một số đơn vị, cá nhân muốn thông qua UBND thành phố Đà Nẵng gửi đến tập thể đội tuyển U-23 nhằm kịp thời động viên, khích lệ và chúc mừng cho những đóng góp mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Thưởng U23 Việt Nam 1 tỷ đồng, Đà Nẵng không dùng ngân sách nhà nước ảnh 1

Dòng ngươi ho reo cổ vũ trên đường Nguyễn Văn Linh (Đa Nẵng) sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh Nguyễn Thành

Thành phố Đà Nẵng chúc đội tuyển Bóng đá U-23 Việt Nam tiếp tục thi đấu xuất sắc, quả cảm và giành chức vô địch Giải Vô địch Bóng đá U-23 châu Á 2018.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.