Thường trực Ban Bí thư: Ông Đinh Tiến Dũng phù hợp với yêu cầu lãnh đạo Hà Nội

TPO - Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; có bề dày kinh nghiệm công tác, am hiểu tình hình thực tế, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội. 

Sáng 3/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đại diện nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành T.Ư và thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công, chỉ định ông Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư: Ông Đinh Tiến Dũng phù hợp với yêu cầu lãnh đạo Hà Nội ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Quyết định cho ông Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Mạnh Thắng

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định cho ông Đinh Tiến Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng ông Vương Đình Huệ vừa được bầu làm Chủ tịch Quốc hội; chúc mừng ông Đinh Tiến Dũng được phân công làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, xuất phát từ vai trò, vị trí quan trọng của Thủ đô Hà Nội; để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và T.Ư Đảng đối với Thành uỷ Hà Nội, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, Bộ Chính trị thống nhất cao, quyết định điều động, phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Thưởng cho biết, ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác từ T.Ư đến địa phương. Ông Dũng là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống gương mẫu; có kiến thức chuyên môn; nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; có bề dày kinh nghiệm công tác, am hiểu tình hình thực tế, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội.

"Bộ Chính trị tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ và bề dày kinh nghiệm công tác của mình, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan T.Ư, sự ủng hộ và giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Đinh Tiến Dũng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xây dựng thành phố Hà Nội năng động, đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của nhân dân ta đối với Thủ đô Anh hùng - Thành phố vì hoà bình - Trái tim thân yêu của cả nước", ông Thưởng nói.

Tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1961; Quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế.

Trong quá trình công tác, ông Dũng từng trải qua các chức vụ như: Phó Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thủy công, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng; Kế toán trưởng, Đảng ủy viên Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera), Bộ Xây dựng.

Tháng 10/1997, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Bộ Xây dựng. Sau đó ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Đến năm 2008, ông được điều động phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2011.

Đến tháng 10/2010, ông được luân chuyển giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2010- 2015.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Đến tháng 8/2011, ông giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Sau Đại hội XII của Đảng, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị. Sau đó, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tin liên quan