Thượng tọa Thích Đạo Hiển nói gì về hành vi trục vong ở chùa Ba Vàng

Trụ trì chùa Ba Vàng và các nhà sư. Ảnh: NGUYÊN KHÁNH
Trụ trì chùa Ba Vàng và các nhà sư. Ảnh: NGUYÊN KHÁNH
TP - Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng Ban Trị sự, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trao đổi với Tiền Phong xung quan hành vi trục vong ở chùa Ba Vàng.

Chậm xử lý

Được biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh cảnh báo về sự việc trục vong, cúng oan gia trái chủ thu tiền ở chùa Ba Vàng từ năm 2015?

Các hiện tượng trên tại chùa Ba Vàng xảy ra từ lâu. Ngày 26/8/2015 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh có công văn số 125/CV - BTS đề nghị xác minh, phối hợp xử lý. Trong các cuộc họp thường kỳ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh có sự tham gia của các cơ quan ban, ngành tỉnh Quảng Ninh, tập thể Ban Trị sự và nhiều thành viên thường xuyên có ý kiến góp ý chân thành với Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng. Tuy nhiên từ đó đến nay tình hình vẫn không tiến triển, thậm chí còn có nhiều ý kiến quy chụp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh mất đoàn kết nội bộ, ganh tị với chùa Ba Vàng.

Ban trị sự nhiều lần ý kiến, góp ý nhưng sự việc lại không được quan tâm giải quyết, vậy Thượng tọa cảm thấy thế nào?

Tôi thấy rất buồn. Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh rất trách nhiệm, trước giờ chưa có sự việc nào cụ thể cần phải báo cáo bảy cơ quan từ Giáo hội tới chính quyền địa phương. Chúng tôi thấy có những hiện tượng nếu không giải quyết ngay sẽ đưa đến hậu quả lâu dài. Rất tiếc sau khi có văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo Trung ương và đề nghị Quảng Ninh phối hợp, các cơ quan liên quan của Quảng Ninh không có sự phản hồi hay phối hợp giải quyết.

Các thầy trong Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh liên tục góp ý trong các cuộc họp, động viên chấn chỉnh hoạt động tại chùa Ba Vàng. Ví dụ năm ngoái nhà chùa Ba Vàng phát ngôn dẫn đến mất đoàn kết với đạo Mẫu, chúng tôi đứng ra giải quyết. Tuy nhiên một số việc khác vẫn diễn ra như báo chí nêu, ngày càng nặng hơn. Chúng tôi có ý nguyện rằng khi GHPGVN có văn bản rồi, các cơ quan chức năng nên quan tâm giải quyết chứ không thể để đó mãi được.

Tìm hướng giải quyết

Phó Chủ tịch Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Thượng tọa Thích Đức Thiện - có ý kiến về hiện tượng ở chùa Ba Vàng chiều 21/3, gửi văn bản về sự việc này. Tối 21/3 sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh vẫn thuyết pháp nói về việc oan gia trái chủ. Thượng tọa nghĩ sao về việc này?

Trước đó hai ngày, ngay sau khi có thông tin báo chí phản ánh tôi xin ý kiến Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trao đổi với Đại đức Thái Minh hướng xử lý vấn đề. Ban trị sự đề xuất: chưa vội bàn tới đúng sai, dư luận xã hội đã lên tiếng như thế, phải chấm dứt ngay. Tôi đề nghị thầy phối hợp các cơ quan báo chí trao đổi thông tin, nói lên nguyện vọng để phối hợp giải quyết tốt vấn đề. Nếu có phóng viên trao đổi phải gặp gỡ, giải thích cụ thể, cho thấy sự cầu thị. Cái gì đúng chính pháp nêu rõ, cái gì dư luận nói chưa đúng trụ trì phải giải thích rõ. Tuy nhiên rất buồn là tối 21/3 Đại đức Thái Minh thực hiện theo ý riêng. Đó là quyền của thầy ấy thôi, nhưng những gì thầy nói phải chịu trách nhiệm.

Ban Tôn giáo Chính phủ nêu rõ hành vi “trục vong”, “giải vong” là vi phạm Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo chứ không chỉ trái giáo lý nhà Phật. Tuy nhiên sư trụ trì chùa Ba Vàng vẫn thuyết giảng về chuyện oan gia trái chủ, cúng vong?

Chúng ta đang bàn sự việc cụ thể có thật ở thời điểm cụ thể, xảy ra tại chùa Ba Vàng, không thể lấy chuyện cõi Phật, cõi Thánh, cõi ma để giải quyết. Tất cả chúng ta đang làm người, chưa ai làm Phật, chưa ai làm Thánh hay ma để mà nói chuyện đó. Chính vì thế chúng ta căn cứ vào pháp luật Nhà nước, quy định hiện tại của Giáo hội để xử lý.

Cảm ơn Thượng tọa!

Chúng tôi thấy có những hiện tượng nếu không giải quyết ngay sẽ đưa đến hậu quả lâu dài. Rất tiếc sau khi có văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo Trung ương và đề nghị Quảng Ninh phối hợp, các cơ quan liên quan của Quảng Ninh không có sự phản hồi hay phối hợp giải quyết.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển

Trách nhiệm của sư trụ trì

Thượng toạ Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng Ban Trị sự GHGVN tỉnh Quảng Ninh ký công văn số 33 ngày 22/3 gửi UBND TP. Uông Bí nhằm trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của chùa Ba Vàng. 
Cụ thể, Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN và các quy định khác của Giáo hội đều quy định các hoạt động Phật sự, hành đạo, tu đạo tại cơ sở thờ tự của Phật giáo do vị trụ trì cơ sở thờ tự đó chịu toàn bộ trách nhiệm. Việc công dân Phạm Thị Yến có các hoạt động tại chùa Ba Vàng do trụ trì chùa Ba Vàng chịu trách nhiệm.
Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh khẳng định nghi thức “thỉnh vong”, “cúng oan gia trái chủ” không có trong giáo lý Phật giáo. “Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh lên án các hành vi lợi dụng niềm tin của Phật tử, nhân dân, núp bóng nghi lễ Phật giáo để trục lợi. Đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu, nếu bất cứ tổ chức, cá nhân nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm trước quy định của pháp luật”, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đề nghị.
Trong công văn số 32 ngày 21/3, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh nêu: Đại đức Thích Trúc Thái Minh là Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN, căn cứ Hiến chương Giáo hội và Nội quy Ban Tăng sự quy định phân cấp quản lý, việc xem xét kỷ luật thuộc Hội đồng Trị sự GHPGVN. 

Ban Tôn giáo Chính phủ: Trục vong, gọi hồn là mê tín dị đoan
Ban Tôn giáo Chính phủ vừa yêu cầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc ở chùa Ba Vàng. Những hành vi mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, không phù hợp truyền thống Phật giáo Việt Nam phải bị loại khỏi các cơ sở Phật giáo.
Theo đó, các hiện tượng “trục vong”, “gọi hồn” không có trong truyền thống Phật giáo. Nếu các cơ sở thờ tự Phật giáo thực hiện việc trên là đang vi phạm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, vi phạm Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng như những văn bản liên quan, cần được xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.