Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà nói Mỹ sẽ quay trở lại Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Lindsey Graham. Ảnh: AP
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Lindsey Graham. Ảnh: AP
TPO - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Lindsey Graham tin rằng quân đội Mỹ sẽ sớm quay trở lại Afghanistan sau cuộc rút quân đầy hỗn loạn cuối tháng Tám.

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình BBC về khả năng Mỹ quay trở lại Afghanistan, Thượng nghị sĩ Graham cho biết: “Chúng tôi sẽ trở lại, như khi chúng tôi trở lại Iraq và Syria.”

Theo ông Graham, Mỹ “đơn giản là không còn sự lựa chọn nào khác”. “Chúng tôi phải làm vậy vì mối đe doạ khủng bố là rất lớn”, ông Graham lập luận. Afghanistan có thể biến thành điểm nóng của “những hành vi Hồi giáo cực đoan”, và cũng có thể trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố al-Qaeda.

Lo ngại về sự gia tăng số lượng các phần tử khủng bố chính là lí do khiến Mỹ quay trở lại Iraq. Tại Iraq hiện có khoảng 5.000 quân Mỹ, theo Graham.

Thượng nghị sĩ này cho biết Mỹ có một số lựa chọn để đối phó với tình hình hiện tại ở Afghanistan. “Đây là giải pháp mà tôi chọn: giúp đỡ quân kháng chiến ở Thung lũng Panjshir. Taliban sẽ không thể cai trị Afghanistan, họ bị người dân Afghanistan căm ghét. Điều gì sẽ xảy ra khi sự kháng cự ngày càng gia tăng? IS sẽ xuất hiện và toàn bộ đất nước sẽ lại tan vỡ trong năm tới, các lợi ích của phương Tây sẽ bị đe doạ."

Tháng trước, Lindsay Graham nói rằng ông lo sợ khả năng sẽ xảy ra một vụ tấn công 11/9 khác trong tương lai.

Phong trào Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 15/8, tuyên bố kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm.

Thung lũng Panjshir là tỉnh duy nhất vẫn chưa rơi vào tay Taliban. Đây là căn cứ của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF). Trong vài ngày qua, Taliban từng nhiều lần tuyên bố nhóm này cuối cùng đã chiếm được Panjshir. Nhưng các tuyên bố này đều bị NRF bác bỏ.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG