Có 17 kết quả :

Cảng Cái Mép - Thị Vải đã đón siêu tàu container lớn nhất thế giới

Cảng Cái Mép - Thị Vải đã đón siêu tàu container lớn nhất thế giới

TPO - Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết, Cái Mép - Thị Vải là cụm cảng chính của Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện đã có 24 dự án đi vào hoạt động với tổng công suất thiết kế là 129 triệu tấn/năm. Hồi tháng 3, cụm cảng này đã đón siêu tàu container lớn nhất thế giới có tải trọng 232.000 DWT.
Lễ ký kết Hiệp định CPTPP đã diễn ra tại thủ đô Santiago de Chile dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Michelle Bachelet. (Nguồn: THX/TTXVN).

Hôm nay 30/12, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực

Theo Kyodo, ngày 30/12, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), phiên bản không có Mỹ của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đã chính thức có hiệu lực, tạo ra một khu vực thương mại tự do chiếm khoảng 1/10 nền kinh tế thế giới.
Việt Nam-EU: Sắp hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do

Việt Nam-EU: Sắp hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do

TP - Vòng đàm phán mới đây về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) kết thúc đầy khả quan, và triển vọng tiến trình đàm phán sẽ kết thúc trong vài tháng tới, TS Franz Jessen, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, cho biết ngày 29/1 trong buổi họp báo kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU. 
Thủy sản Việt Nam có cơ hội tăng xuất khẩu vào Hàn Quốc, Nga, Belarus, Kazakhstan với các FTA sắp được ký kết. Ảnh: Phạm Anh.

Nhiều doanh nghiệp mơ hồ, thụ động

TP - Với 2 Hiệp định tự do thương mại (FTA) vừa ký ghi nhớ kết thúc đàm phán, nhiều doanh nghiệp (DN) Việt Nam dường như có tâm thế thụ động. Các mặt hàng có lợi cho xuất khẩu như nông nghiệp, thủy sản, dệt may cũng không mấy vui; trong khi ngành cơ khí, luyện kim đang như “ngồi trên đống lửa”.
Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu

Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 7-11/9/2013. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Park Geun Hye từ sau khi nhậm chức tháng 2/2013.
Lo mất thị trường

Lo mất thị trường

TP - Trò chuyện với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan lo ngại và cảnh báo nguy cơ thâm nhập hàng nước ngoài ào ạt vào Việt Nam, đặc biệt là hàng hóa Trung Quốc (TQ), khi thị trường trong nước mở cửa theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN với một số nước.