Có 16 kết quả :

Nguyên Bộ trưởng LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hằng và Tổng Cục trưởng Giáo dục Nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh trao giải Nhất hội thi năm nay

Nhiều thiết bị đào tạo tự làm có khả năng thương mại hóa

Chiều 12/9, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức Lễ bế mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI, năm 2019, và trao giải thưởng cho tác giả của 150 thiết bị xuất sắc nhất. Nhiều thiết bị đạt tiêu chuẩn của một sản phẩm thương mại có thể sản xuất đại trà, bán ra thị trường.
Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam tranh luận cùng lãnh đạo Bộ Công thương về các rào cản với ngành dệt may khi tham gia CPTPP

Thực thi CPTPP: Cần bắt đúng bệnh để doanh nghiệp Việt bứt phá

TPO - Đại diện các Hiệp hội Dệt may, bông sợi, thép, da giày Việt Nam cho rằng, chưa có sự nhất quán trong chủ trương đầu tư của Chính phủ và sự tiếp nhận của các địa phương. Trong khi đại diện các bộ ngành phân tích, ngoài nỗ lực của Chính phủ, doanh nghiệp cần phải chủ động đổi mới, cạnh tranh tích cực khi tham gia CPTPP.
Tin vắn ngày 6/10

Tin vắn ngày 6/10

TP - Lúc 14 giờ 55 phút ngày 5/10, tàu SAR 27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực IV, thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ông Georgi Angelov (58 tuổi, quốc tịch Bulgaria) vào cảng Nha Trang an toàn.
Khám thai định kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Hồng Vĩnh

Lãnh đạo Bộ Y tế: Không lo mang thai hộ bị kinh doanh

TP - Bộ Y tế vừa công bố Dự thảo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ để lấy ý kiến rộng rãi. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến khẳng định, không lo việc mang thai hộ bị thương mại hóa. Dự kiến, từ 1/1/2015 có thể triển khai kỹ thuật này.
 Ngừa thai bằng... chip máy tính

Ngừa thai bằng... chip máy tính

Công ty mới trong ngành công nghệ thông tin MicroCHIPS dự kiến sẽ thương mại hóa sản phẩm chip máy vi tính cấy dưới da để ngừa thai vào năm 2018- thiết bị vốn được xem là phát minh cách mạng trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình.
Giáo sư Edward và cộng sự Rachel Field trình diễn thiết bị gửi nhận email có mùi hương tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ

Email đã có... hương thơm

Lần đầu tiên một email có hương vị đã được gửi qua Đại Tây Dương. Hôm 18/6 vừa qua, các nhà khoa học đã tiến hành gửi thử nghiệm một email "thơm phưng phức" từ Paris tới Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở New York, Mỹ.
Gương “tự sướng”

Gương “tự sướng”

TPO - Gương “tự sướng” mang tên SELFIE có thể tự động chụp ảnh khi bạn cười trong vòng 2 giây và tự động đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.
Chống thương mại hóa 'Học kỳ trong quân đội'

Chống thương mại hóa 'Học kỳ trong quân đội'

TP - Sáng 26 - 4, T.Ư Đoàn, Cục Dân quân tự vệ tổ chức hội nghị nghiệm thu chương trình khung Học kỳ trong quân đội (HKTQĐ). Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi, Phó cục trưởng Cục Dân quân tự vệ đại tá Phạm Hồng Kỳ chủ trì hội nghị thống nhất một số nội dung nhằm triển khai trên toàn quốc, kiên quyết chống thương mại hóa chương trình.