Thương mại hai chiều Việt - Mỹ đạt hơn 12 tỷ USD

Thương mại hai chiều Việt - Mỹ đạt hơn 12 tỷ USD
Bộ Thương mại Mỹ và Phòng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cho biết quan hệ thương mại Việt-Mỹ trong năm 2007 duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ tăng khoảng 20%.
Thương mại hai chiều Việt - Mỹ đạt hơn 12 tỷ USD ảnh 1
9 tháng đầu năm xuất khẩu hàng dệt may đạt 3,31 tỷ USD

Ước tính tổng kim ngạch hai chiều Việt-Mỹ cả năm 2007 đạt khoảng 12,2 tỷ, tăng 26,6% (khoảng 2,6 tỷ USD) so với năm 2006, trong đó Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ 10,3 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 1,9 tỷ USD.

Theo thống kê của Bộ Thương mại Mỹ, tính đến tháng 9/2007, Việt Nam xếp thứ 31 trong số các nước xuất khẩu vào thị trường Mỹ, tăng 3 bậc từ vị trí thứ 34 của năm 2006 và đứng hàng thứ 61 về khối lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Xét về kim ngạch, dệt may vẫn là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất, 9 tháng đầu năm đạt 3,31 tỷ, cả năm dự kiến đạt khoảng 4,2 tỷ USD so với 3,34 tỷ USD năm 2006. Đồ gỗ và nội thất có kim ngạch cao thứ 2, đạt 882 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2007, tăng hơn 30% so với 9 tháng đầu năm 2006. Giày dép có kim ngạch xuất khẩu cao thứ 3, đạt 745 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2007 so với cả năm 2006 đạt 952 triệu USD.

Nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Mỹ năm 2007 cũng tăng mạnh so với năm trước, chưa kể kim ngạch nhập khẩu máy bay và vật tư ngành hàng không là nhóm hàng nhập khẩu đặc thù. Theo thống kê, năm 2007 có tới 14 trong tổng số 15 mặt hàng nhập khẩu thường xuyên của Việt Nam từ thị trường Mỹ tăng so với năm trước, chỉ duy nhất giày dép là giảm (âm hơn 33%).

Tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2007 đạt 1,23 tỷ USD, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả năm 2007 nhập khẩu của Việt Nam từ Mỹ đạt 1,9 tỉ USD, tăng 700 triệu USD so với năm 2006.           

Máy móc thiết bị cơ khí là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất với 183 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2007, tăng hơn 55%; xe cộ đứng thứ 2 về kim ngạch nhập khẩu với 139 triệu USD nhưng tốc độ tăng lại lên tới 320%; nguyên liệu nhựa đứng thứ 3 với mức tăng gần 70%, kim ngạch đạt 110 triệu USD. 

MỚI - NÓNG