Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ngày 27 và 28/2

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra tại Việt Nam. Ảnh: Reuters
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra tại Việt Nam. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 6/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tổ chức cuộc gặp thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Việt Nam vào cuối tháng 2.

Trong bài phát biểu tại Quốc hội Liên bang hàng năm trước Quốc hội Mỹ, ông Trump cho biết: "Nếu tôi không được bầu làm Tổng thống Mỹ, tôi cho rằng bây giờ chúng ta đang chiến tranh lớn với Triều Tiên khiến hàng triệu người có thể thiệt mạng. Nhiều công việc vẫn cần phải làm, nhưng quan hệ giữa tôi và Kim Jong-un rất tốt đẹp. Tôi và Chủ tịch Kim sẽ gặp nhau lần nữa vào ngày 27/2 và 28/2 ở Việt Nam".

Tại bài phát biểu ông Trump cũng  trích dẫn việc dừng thử nghiệm hạt nhân và không có vụ phóng tên lửa mới nào trong 15 tháng là bằng chứng tiến bộ trong việc thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ngày 27 và 28/2 ảnh 1

Cùng ngày, ngay sau khi Tổng thống Trump đọc thông điệp liên bang lần thứ hai, tài khoản Twitter chính của Nhà Trắng đã xuất hiện dòng Tweet với nội dung: “Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim sẽ gặp nhau lần thứ hai vào ngày 27-28/2 tại Việt Nam”.

Việc lựa chọn địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai là một trong những trở ngại lớn nhất để sắp xếp một cuộc họp tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử hồi tháng 6 năm ngoái tại Singapore. Cả ông Trump và ông Kim đều có những yêu cầu an ninh nghiêm ngặt.

Việt Nam có quan hệ tốt với cả Việt Nam và Triều Tiên, đã được tuyên bố là địa điểm tổ chức cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Trump không nói thành phố nào của Việt Nam sẽ tiếp đón hai nhà lãnh đạo.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.