Thuốc uống chữa COVID-19 cho kết quả tốt, hứa hẹn đột phá

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh viên thuốc uống chữa COVID-19 của Merk & Co. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh viên thuốc uống chữa COVID-19 của Merk & Co. (Ảnh: Reuters)
TPO - Thuốc chữa COVID-19 qua đường uống của Merck & Co có thể giảm một nửa tỷ lệ tỷ vong hoặc phải nhập viện đối với nhóm người có nguy cơ bị nặng nhất. Kết quả thử nghiệm này được các chuyên gia nhận định là có thể trở thành bước đột phá trong phương pháp điều trị COVID-19.

Nếu được cấp phép, Molnupiravir – thuốc được thiết kế để đưa lỗi vào mã gien của virus, có thể trở thành thuốc chữa COVID-19 đầu tiên qua đường uống được phép đưa ra thị trường.

Merck và đối tác Ridgeback Biotherapeutics cho biết họ sẽ nộp hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng của Mỹ cấp phép khẩn cấp càng sớm càng tốt.

“Một loại thuốc kháng virus qua đường uống có thể giảm rủi ro phải nhập viện với tỷ lệ cao như vậy sẽ trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi”, Amesh Adalja, nhà nghiên cứu tại Trường An ninh y tế Johns Hopkins đánh giá.

Các bệnh nhân COVID-19 hiện nay thường được điều trị bằng thuốc kháng virus Remdesivir qua đường truyền của Gilead Sciences và dexamethasone. Cả hai loại đều chỉ được sử dụng cho bệnh nhân nhập viện.

Những phương pháp điều trị hiện nay “rắc rối và gây thách thức về hậu cần. Một loại thuốc uống đơn giản sẽ thay đổi điều đó”, Adalja nói.

Thử nghiệm giai đoạn 3 đối với Molnupiravir cho kết quả rất tốt nên đã được rút ngắn theo đề nghị của những người giám sát độc lập.

Pfizer và hãng dược Thuỵ Sĩ Roche cũng đang chạy đua để hoàn tất loại thuốc uống COVID-19 dễ dàng sử dụng cho bệnh nhân. Hiện nay, các bệnh nhân điều trị ngoại trú được kê rất nhiều loại thuốc kháng thể.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG