Thuê xe rồi làm giả giấy tờ đem đi thế chấp

Hoàng Văn Trường
Hoàng Văn Trường
TPO - Sau khi thuê xe, Trường làm giả giấy tờ xe mang tên của mình rồi đem đi cầm cố. Với thủ đoạn này, Trường đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lớn. 

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh  Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Hoàng Văn Trường (SN 1976, trú xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành v “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" và "Sử dụng con dấu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2019, Trường đã thuê xe của nhiều người trên địa bàn các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh… sau đó làm giả giấy tờ xe rồi đem thế chấp cho người để khác vay tiền.

Ngày 10/8/2019, Trường thuê xe ô tô hiệu Kia Cerato biển số 72A-18512 của anh Đặng Ngọc Huy (SN 1970, tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) sau đó làm giả giấy tờ đăng ký xe mang tên Hoàng Văn Trường rồi đem thế chấp cho anh Trần Đại Nghĩa (SN 1985, trú tại TP Bà Rịa) để vay 300 triệu đồng.

Với thủ đoạn này, Trường đã thuê xe của nhiều người rồi làm giả giấy tờ đem đi thế chấp chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Đến khi bị nạn nhân làm đơn tố cáo, Trường đã bỏ trốn và bị bắt vào ngày 29/2.

Cơ quan  điều tra đã đã làm rõ 16 trường hợp bị trường lừa đảo chiếm đoạt tài sản

MỚI - NÓNG