Thuê xe ô tô qua nhiều tỉnh, thành gây hàng loạt vụ trộm

3 đối tượng trộm liên tỉnh này đã sa lưới công an sau khi thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm tại TT-Huế (ảnh A.Phong)
3 đối tượng trộm liên tỉnh này đã sa lưới công an sau khi thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm tại TT-Huế (ảnh A.Phong)
TPO - Do cần tiền tiêu xài, Vương rủ Sự và Danh (ngụ tỉnh Quảng Nam) rủ nhau “hùn” thuê xe ô tô tự điều khiển đi dọc tuyến QL 1 qua nhiều tỉnh, thành chờ nhà ai sơ hở để trộm cắp tài sản.

Chiều 20/12, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng đến từ tỉnh Quảng Nam về hành vi trộm cắp tài sản. 3 thanh niên tuổi trên dưới 30 này đã thuê ô tô tự lái đi qua nhiều tỉnh, thành miền Trung để chờ nhà ai sơ hở ra tay trộm tài sản.

Danh tính các đối tượng gồm Nguyễn Khánh Vương (SN 1987), Nguyễn Đình Sự (SN 1990) và Nguyễn Phước Danh (SN 1980, cùng trú tỉnh Quảng Nam).

Các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài, Vương rủ Sự và Danh rủ nhau “hùn” thuê xe ô tô mang BKS 92A – 010.5… rồi tự điều khiển phương tiện đi dọc tuyến Quốc lộ 1 qua nhiều tỉnh, thành chờ sơ hở để trộm cắp tài sản.

Mới đây, khi đi qua thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), Danh và Sự ngồi trên xe ô tô cảnh giới, Vương liên tục đột nhập vào 5 nhà dân trộm cắp tài sản gồm máy tính bảng, điện thoại di động, tiền.

Sau khi trộm tài sản, Danh chở Vương quay vào thành phố Đà Nẵng tìm đến một cửa hàng để tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có, lấy số 12 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Từ trình báo của dân về hàng loạt vụ mất trộm, Công an huyện Phú Lộc vào cuộc xác minh, điều tra, xác định Danh, Vương, Sự là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.