Thuê thợ lặn giỏi hỗ trợ ngư dân trục vớt tàu thuyền bị chìm do sóng đánh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/4, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định đã giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT, TP Quy Nhơn, Công an tiến hành trục vớt phương tiện đánh bắt thủy hải sản của ngư dân bị chìm do sóng đánh.

Theo đó, việc trục vớt phải thực hiện ngay trong chiều nay 1/4 nếu thời tiết thuận lợi. Ông Thanh cũng thống nhất phương án thuê những thợ lặn giỏi nhất ở Quy Nhơn để lặn xuống, cùng với chủ phương tiện dìu dắt, kéo lên bờ.

Riêng đối với những ghe đã trục vớt lên, giao cho địa phương đánh giá thiệt hại để có hỗ trợ.

Thuê thợ lặn giỏi hỗ trợ ngư dân trục vớt tàu thuyền bị chìm do sóng đánh ảnh 1

Ghe thuyền của ngư dân Nhơn Lý bị sóng đánh vào bờ, hư hỏng.

Theo ông Thanh, đợt mưa lớn trong 2 ngày qua nằm ngoài dự đoán của tỉnh, đây cũng là 1 hiện tượng rất khác thường. Trước đây, người dân vẫn neo đậu tàu thuyền ở khu vực này bình thường, có những năm bão rất lớn nhưng không có tình trạng đắm tàu như vậy.

Liên quan đến 55 phương tiện khai thác, đánh bắt thủy hải sản bị ảnh hưởng tại xã Nhơn Lý, ông Thanh đề nghị UBND xã rà soát, thống kê cụ thể lại những phương tiện bị chìm đắm để có cơ sở hỗ trợ cho người dân.

Thuê thợ lặn giỏi hỗ trợ ngư dân trục vớt tàu thuyền bị chìm do sóng đánh ảnh 2

Sóng lớn đánh chìm nhiều tàu thuyền ở xã Nhơn Lý.

Cũng liên quan tình hình mưa lớn trong 2 ngày qua, lãnh đạo tỉnh giao Sở NN&PTNT liên lạc với các địa phương để nắm bắt những thiệt hại để có báo cáo cụ thể (diện tích lúa, hoa màu, lồng bè) để có hỗ trợ.

Về lâu dài, Sở cũng cần có nghiên cứu, mời các chuyên gia trong lĩnh vực, đồng thời tranh thủ ý kiến của những bậc cao niên để có tham mưu đề xuất cho tỉnh các phương án ứng phó với thời tiết bất thường như những ngày qua. Đồng thời cần theo sát tình hình diễn biến thời tiết để có cảnh báo kịp thời cho các địa phương.

Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh Bình Định cho hay, trong ngày hôm qua, tại khu vực biển thôn Lý Chánh, Lý Hòa (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) có sóng to, gió lớn đã gây đứt dây neo làm chìm, thiệt hại 55 phương tiện khai thác hải sản/53 hộ (gồm tàu thuyền 34 chiếc, thúng gắn động cơ 17 chiếc, ca nô composite du lịch 2 chiếc).

Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra tại xã Nhơn Hải cũng bị ảnh hưởng và thiệt hại 2 phương tiện khai thác thủy sản (1 xuồng, 1 thúng) và 1 bè du lịch.

Trong sáng hôm nay, UBND TP Quy Nhơn đã trích ngân sách của TP để hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ có tàu thuyền bị chìm.

MỚI - NÓNG