TPO - Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc đánh thuế cao với người có nhiều nhà, đất để “đặc trị” hiện tượng “sốt đất”, giúp giá nhà, đất bình “hạ nhiệt”.
TPO - Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi ý Thanh Hóa nghiên cứu thí điểm chính sách thuế tài sản (thuế nhà ở) tại khu vực đô thị. Gợi ý này được đưa ra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16/9. Đây là một gợi ý rất thiết thực vừa giúp thu được thuế, vừa hạn chế việc đầu cơ bỏ hoang bất động sản.
TPO - Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho hay, với người có thu nhập từ cho thuê nhà, nếu trong năm tổng thu từ 100 triệu đồng trở xuống vẫn được miễn thuế. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn phải kê khai và nộp thuế theo hợp đồng, sau đó tổng doanh thu vào vùng được miễn thì được hoàn lại thuế.
TPO - Pháp luật về thuế đã quy định mức thuế 10% với doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản, trong đó có hoạt động cho thuê nhà đã có từ nhiều năm qua, nhưng việc thực hiện và quản lý của ngành thuế chưa tốt. Nay do dịch COVID-19, các nguồn thu thuế giảm, ngành thuế siết lại quản lý thuế cho thuê nhà.
TPO - Cá nhân cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự sẽ không bị tính thuế tài sản với tiền cho thuê thu được. Đây là hướng dẫn mới nhất đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến tại dự thảo Thông tư Hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
TP - Theo TS Nguyễn Minh Phong, Bộ Tài chính đang lúng túng trước áp lực cân đối ngân sách do thuế nhập khẩu giảm, chưa xử lý được tốt vấn đề chuyển giá... Từ đó dẫn đến thực tế “dễ thu, khó bỏ”, rõ nhất là đề xuất đánh thuế tài sản nhà đất trị giá từ 700 triệu đồng, chạm vào vấn đề an sinh xã hội
TP - Những năm qua, nhiều luật thuế sau khi ban hành 1-2 năm lại phải sửa đổi. Tuổi thọ của các luật thuế ngắn bởi xu hướng sửa đổi hướng tới mở rộng biên độ, đối tượng và tăng thu thuế. Thực tế này có thể đến từ áp lực thu ngân sách, song nó đang khiến người dân và doanh nghiệp “chóng mặt”. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, thay vì tăng thu, ngành thuế hãy đặt mục tiêu chống thất thu, tăng cường quản lý thu thuế...
TPO - Các chuyên gia cho rằng, Dự thảo Luật Thuế tài sản hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luân xã hội do cơ sở tính thuế không phù hợp, thu chi chưa rõ ràng. Để có sự đồng thuận của công chúng thay vì những phản ứng dữ dội, phải nâng tính giải trình trong các khoản chi của ngân sách.
TPO - Chưa có nước nào trên thế giới có thể giảm tỉ lệ béo phì nhờ đánh thuế với nước ngọt”… là ý kiến của các chuyên gia đưa ra tại hội thảo về sửa đổi, hoàn thiện một số điều của các Luật thuế do Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) đã phối hợp với Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế (ITIC), VCCI tổ chức.
TPO - “Ngành Thuế cần phấn đấu mỗi ngày làm việc phải thu được khoảng 4.000 tỷ đồng để hoàn thành dự toán của ngân sách Trung ương cũng như ngân sách địa phương. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, ngành Thuế phải triển khai quyết liệt, đôn đốc thu nộp ngay từ bây giờ chứ không để đến cuối năm”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh.
Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty Luật Basico cho rằng, thuế tài sản cần phải linh động, thấp nhất có thể 0,1% nhưng với người có nhiều tài sản thì có thể đánh tới 1%.
TPO - Bà Lê Thị Mai Liên, chuyên gia thuộc Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, ban soạn thảo đã bỏ ngưỡng đánh thuế nhà ở mức 700 triệu đồng trong dự thảo ban đầu.
TP - Thuế tài sản đang được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả ở Việt Nam với nhiều tên gọi khác nhau như: thuế bất động sản, chuyển nhượng tài sản, thuế đăng kí tài sản, thuế thừa kế, thuế quà tặng. Theo Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty Luật Basico, nếu đánh thuế tài sản phải đánh vào người có nguồn thu, tức người giàu và có thể đánh lũy tiến, tối đa 1%.
TPO - Ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế - khẳng định như vậy tại diễn đàn "Bất động sản năm 2018: Cơ hội từ chính sách" diễn ra chiều 17-5.
TPO - Ngoài quyết định sắp xếp, cắt giảm 291 chi cục thuế, Bộ Tài chính còn đề xuất Thủ tướng cho giảm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế so với hiện nay. Cùng đó, Bộ Tài chính cũng tính giảm mạnh cơ quan Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
TPO - Sau nhiều ngày công du nước ngoài giữa tâm bão phản ứng của dư luận về dự thảo Luật Thuế tài sản, chiều nay (20/4) Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đăng đàn về việc này với báo chí.
TPO - Theo chuyên gia Ngô Trí Long, việc Bộ Tài chính dự kiến đánh thuế tài sản với ô tô sẽ càng khiến cho giấc mơ sở hữu ô tô giá hợp lý của người dân càng xa vời. Điều này vô hình trung đi ngược lại với chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam mà Chính phủ đã vạch ra.
TPO - Các chuyên gia khẳng định, Bộ Tài chính cần có một quy định rõ ràng, hợp đạo lý hơn khi xây dựng dự thảo Luật Thuế tài sản và đặc biệt không được để người dân phải gánh thuế hai lần.
TP - Sau nhiều phản ứng của dư luận về dự thảo Luật Thuế tài sản, đặc biệt ngưỡng chịu thuế từ 700 triệu đồng trở lên với nhà là quá thấp, Bộ Tài chính đã đăng đàn công bố cách tính thuế tài sản theo dự luật.
Đại biểu Quốc hội cho rằng cần làm rõ cơ sở của con số 700 triệu đồng bắt đầu tính thuế tài sản, phân tích và cân nhắc kỹ ảnh hưởng của thuế này tới dân.
TP - “Tôi không bàn đến tài sản nhà đất đó giá 700 triệu, hay 7 tỷ, bởi tất cả những con số đó đều là võ đoán. Nhưng có thể nói, lý giải của ban soạn thảo không đi vào lòng dân, không làm rõ được các cơ sở lý luận, cơ sở kinh tế, xã hội về các nội dung đó”, đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho biết.
TP - Không chỉ số lượng biên chế đông với hơn 43 nghìn người, cán bộ trong ngành thuế còn đang được hưởng lương với mức bằng 1,8 lần lương cơ bản so với cán bộ, công chức thông thường.
TP - Đề xuất tăng hàng loạt các loại thuế khác nhau trong hơn 1 năm trở lại đây của Bộ Tài chính đã bị dư luận phản ứng dữ dội. Các mức đề xuất không chỉ có tính tận thu, mà còn thể hiện trình độ tham mưu có vấn đề của bộ này nhất là khi có nhiều cách khác để tăng nguồn thu, giảm chi tiêu công...
TP - Thuế tài sản, về nguyên tắc không có gì phải bàn cãi một khi 174/193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang thu loại thuế này. Người càng có nhiều tài sản càng phải đóng thuế nhiều là điều hiển nhiên trong một xã hội dân chủ - công bằng - văn minh.
TP - Trao đổi với Tiền Phong về đề xuất đánh thuế sở hữu với người có nhà, đất giá trị từ 700 triệu đồng, ông Bùi Đức Thụ, Phó Trưởng Ban công tác đại biểu, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đề xuất trên mang nặng tính tận thu, tạo gánh nặng cho người nghèo, người thu nhập thấp. Đặc biệt, nó sẽ tạo ra bất nhất, xung đột về chính sách, khi một mặt thì ưu đãi để hỗ trợ người dân mua nhà nhưng mặt khác lại tìm cách “tận thu” đánh thuế.
TP - Bộ Tài chính lại thêm một lần nhận phản ứng dữ dội từ dư luận khi đưa ra đề xuất đánh thuế tài sản, trong bối cảnh hàng loạt sắc thuế khác đã được đề xuất tăng thời gian 1 năm qua. Dù nhiều người đồng tình nên có thuế tài sản, nhưng các đề xuất Bộ Tài chính đưa ra chưa hợp lý và có phần tận thu, thuế chồng thuế.
TP - Cuối tuần vừa rồi, việc Bộ Tài chính công bố dự án Luật thuế tài sản, trong đó đánh thuế nhà ở, ô tô,… lấy mốc giá trị từ “700 triệu đến 1,5 tỷ đồng trở lên” (tính thuế phần vượt) khiến dư luận xôn xao, lo lắng. Nỗi lo chồng thêm gánh nặng thuế, phí lên cuộc sống mưu sinh vốn đã nhiều chật vật của đông đảo người dân.