Hà Nội:

Thuê nhà trọ để... lắc

Thuê nhà trọ để... lắc
TPO - 2h ngày 26/1, CA phường Đức Giang, Hà Nội, tổ chức lực lượng kiểm nhà trọ số 13 ngách 11/8 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, phát hiện 8 đối tượng có biểu hiện tụ tập mở nhạc để lắc.

8 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Ngọc, SN 1987 (ở tổ 17 Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, Hà Giang); Lương Anh Tuấn, SN 1971 (ở phố Thi Sách, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Vũ Tiến Cường, SN 1984 (ở tập thể Phan Thiết, thị xã Tuyên Quang); Nguyễn Thị Xuân, SN 1987 (ở Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình); Đào Thị Linh, SN 1986 (ở Trung Hoà, Chiêm Hoá, Tuyên Quang); Đoàn Văn Trung, SN 1976 (ở phố Hàng Thiếc, Hà Nội); Vũ Việt Long, SN 1979 (ở phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội) và Trần Thị Phương Dung, SN 1987 (ở Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm), có biểu hiện tụ tập mở nhạc để lắc.

Đấu tranh làm rõ các đối tượng khai nhận cùng nhau sử dụng 2 viên ma tuý tổng hợp “thuốc lắc” để lắc. Kết quả thử nước tiểu, có 7/8 đối tượng phản ứng dương tính.

CA quận Long Biên tiếp tục khai thác mở rộng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.