TPO - Ngày 8/10, một nhóm gồm 136 quốc gia nhất trí áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu ở mức 15%, khiến các tập đoàn đa quốc gia không thể chuyển tiền lòng vòng để tránh nộp thuế. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi đây là thoả thuận mang tính bước ngoặt, sẽ tạo nên sân chơi bình đẳng.
TPO - Ngày 5/6, Mỹ, Anh và các nước phát triển đạt được thoả thuận mang tính bước ngoặt để buộc các tập đoàn công nghệ đa quốc gia như Amazon và Googlle phải trả nhiều tiền thuế hơn và ngăn chặn những tập đoàn này chuyển lợi nhuận ra các thiên đường thuế.
TP - Ngày 22/12, tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) năm 2020, cộng đồng doanh nghiệp đã nêu lên những vướng mắc còn tồn tại, gây ra rào cản khiến doanh nghiệp gặp khó khăn.
TP - Nghị định 126/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ 5/12/2020. Dù các doanh nghiệp chưa có ý kiến công khai trực tiếp nhưng mới đây, giới chuyên gia đã “đánh tiếng” nếu áp dụng văn bản này không ít doanh nghiệp sẽ rơi tình cảnh tính tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 3 quý đầu năm không chuẩn và sau đó có thể bị phạt nặng.
TP - Dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hàng loạt doanh nghiệp (DN) trên cả nước gặp khó khăn, đình đốn. Nhiều DN còn bị Hải quan liên tiếp tham vấn triển khai chính sách thuế chưa chuẩn, thậm chí bị truy thu hàng chục tỷ đồng. DN phải khiếu nại lên các bộ và Chính phủ.
TP - Có ý kiến cho rằng, chính sách của Việt Nam như ma trận, bất cứ đơn vị nào cũng có thể đặt ra khiến doanh nghiệp không biết đằng nào mà lần. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các bộ, ngành cần cải tạo môi trường kinh doanh thông thoáng như đại lộ thì doanh nghiệp mới chạy được.
TP - Để tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải chủ động phối hợp, cùng thống nhất để đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp mỗi năm một lần, không trùng lắp, chồng chéo và phải công khai trước cho doanh nghiệp biết.
Từ hôm nay 1/12, doanh nghiệp không được nộp thuế tại quầy của ngân hàng mà phải qua hình thức điện tử trong khi các cá nhân tạm thời vẫn có thể nộp tiền mặt.
TP - Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Quản lý Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho biết, thông qua kết quả triển khai thí điểm hóa đơn điện tử 2 năm vừa qua, đơn vị đang tiến hành tổng kết để nhân rộng trên toàn quốc.
Thống lĩnh thị phần đồ uống tại thị trường VN, doanh số tăng theo chiều thẳng đứng, nhưng từ khi đầu tư tại thị trường VN đến nay Coca Cola chưa từng đóng một đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào do liên tục khai lỗ.
TP - Đầu tháng 12-2012, tại Hà Nội, Cty TNHH TMQT và DV Siêu thị Big C Thăng Long (EBT), Cty TNHH TM và DV Siêu thị Big C An Lạc (EBA) và Cty TNHH TM và DVQT Big C Đồng Nai (EBD), ba trong số các công ty khai thác các siêu thị Big C, đã vinh dự nằm trong Top 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2012. EBT xếp thứ 133, EBA xếp thứ 145 và EBD xếp thứ 227.
TP - Ngày 30-11, Cty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất liên tiếp trong các năm 2008-2011.
TP - Chính phủ đề nghị miễn giảm thuế thu nhập cá nhân từ 1-8 đến 31-12-2011. Trong khi đề nghị miễn giảm thuế cho doanh nghiệp (DN) lại gây lo ngại thất thoát, tiêu cực.
TP - Ngày 22-6, Bộ Tài chính có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung các giải pháp về thuế cho doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển năm 2011- 2012. Nếu Chính phủ thông qua đề xuất miễn giảm thuế của Bộ Tài chính, sẽ có khoảng 15 - 19,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế được giãn và miễn giảm trong năm 2011.