Thuê chung cư cao cấp để điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ

TPO - Ba đối tượng ở Hà Nội cùng nhau góp tiền xây dựng các trang web đánh bạc trực tuyến trung gian, thuê chung cư cao cấp làm đại bản doanh, thuê sinh viên, nhân viên văn phòng trực tổng đài và trả lương cao ngất ngưởng cho các đối tượng vận hành. CQĐT xác định có khoảng 1.000 tỷ đồng “chảy” qua đường dây cờ bạc này.
Thuê chung cư cao cấp để điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ ảnh 1

Các đối tượng bị tam giữ trong đường dây đánh bạc.

Ngày 22/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết vừa khám phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 1.000 tỷ đồng, đồng thời tạm giữ 16 đối tượng liên quan.

Trong đó có 3 đối tượng cùng trú tại TP Hà Nội là Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980), trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; Trần Ngọc Quân (SN 1980), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ và Nguyễn Tử Việt Anh (SN 1980), quận Ba Đình cùng góp vốn điều hành đường dây này.

Trước đó, Phòng Trọng án và Phòng Đấu tranh tội phạm tệ nạn xã hội của Cục Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây đánh bạc với số tiền lớn thông qua các website trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com. Các đối tượng thiết lập các trang web trên nhằm “giúp” người chơi (con bạc) tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang website nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…

Sau khi xác lập chuyên án, Cục CSHS – Bộ Công an đã phối hợp với Công an Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tạm giữ 16 đối tượng liên quan, trong đó 12 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng bị điều tra về hành vi đánh bạc.

Thuê chung cư cao cấp để điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ ảnh 2

CQĐT xác định Nguyễn Tiến Hưng là một trong ba đối tượng "góp vốn" thành lập đường dây đánh bạc

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân, Nguyễn Tử Việt Anh đã cùng nhau góp tiền thuê nhân viên công nghệ thông tin để thiết lập, quản trị và vận hành các website trung gian để phục vụ đánh bạc trực tuyến. Các đối tượng quản lý, vận hành các trang web được nhóm Hưng trả lương từ 15 triệu đồng đến 200 triệu/tháng.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đặt hệ thống điều hành đánh bạc ở Hà Nội và thuê căn hộ chung cư cao cấp ở TP Hồ Chí Minh làm “trung tâm tư vấn, chăm sóc khách hàng. Để có nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn các con bạc đánh bạc nhóm đối tượng còn thuê cả sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm theo ca…

CQĐT xác định, đường dây đánh bạc này được vận hành từ tháng 2/2019 với tổng số gần 4 nghìn tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".