Thực hư vụ thanh niên thử tài lao xe vào nhau, 4 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)
Theo người dân, nhóm thanh niên dùng 2 xe máy rủ chơi trò lao xe, trong lúc chạy tốc độ nhanh không xử lý kịp nên xảy ra tai nạn khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 7/4, tin từ Công an xã Chí Công, huyện Tuy Phong, Bình Thuận xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại tuyến đường liên xã Chí Công - Phan Rí (thuộc thôn Thanh Tân, xã Chí Công, huyện Tuy Phong), 3 nam thanh niên đi trên xe máy BKS 86H3-8388 xảy ra va chạm với xe máy BKS 86B1-382.69. 

 Cú tông mạnh khiến 2 nam thanh niên thiệt mạng tại chỗ. Còn 2 nam thanh niên khác bị thương, được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, 2 xe gắn máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh nhựa rơi vãi khắp mặt đường.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân. Theo một số người dân, 4 nam thanh niên trên là nhóm bạn tổ chức chơi trò lao xe với tốc độ nhanh từ 2 hướng vào nhau, khi đến gần sẽ lách ra nhưng không may xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, thông tin nhóm thanh niên thử tài lao xe vào nhau trên tuyến đường liên xã Chí Công – Phan Rí Cửa khiến 2 người chết tại chỗ là chưa chính xác. Qua điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe máy chở 3 người va chạm với xe máy của 1 thanh niên khác đi ngược chiều.

Theo Theo VTC News, Soha
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.