Thực hư thuốc cúm gây hại thai nhi

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Một nghiên cứu chỉ ra bà bầu uống thuốc cúm trong thai kỳ không gây hại cho đứa bé trong bụng.

Theo AFP, các nhà khoa học đã so sánh 6.000 phụ nữ mang thai ở Đan Mạch, Na Uy, Thuỵ Điển, Pháp được kê oseltamivir và zanamivir (tên thương mại Tamiflu và Relenza) với gần 700.000 bà bầu không dùng thuốc cúm trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2010. 

Loại trừ yếu tố tuổi tác, thói quen hút thuốc lá và sử dụng các dược phẩm khác, các nhà nghiên cứu không nhận thấy bất cứ sự gia tăng nào về rủi ro sinh trẻ nhẹ cân, sinh son, thai chết lưu hoặc dị tật bẩm sinh giữa hai nhóm. Ngược lại, em bé có mẹ dùng Tamiflu hoặc Relenza ít bị thiếu cân.

Trước đây, để hạn chế nguy cơ ốm nặng do dịch cúm xảy ra mỗi mùa đông, nhiều nhà sản xuất thuốc khuyến khích các bà mẹ tương lai uống thuốc cúm "bất chấp hiểu biết hạn chế về độ an toàn và hiệu quả của thuốc trong thai kỳ". Tuy đưa ra kết luận thuốc cúm không làm hại thai nhi, các nhà khoa học thừa nhận chỉ đánh giá nguy cơ từ tuần thai thứ 22 và không chắc chắn liệu mọi phụ nữ tham gia nghiên cứu có thực sự dùng thuốc.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG