Thực hư thông tin cá voi quý hiếm bị xẻ thịt bán

Hình ảnh con cá voi được ngư dân xẻ thịt bày bán lan truyền trên mạng xã hội.
Hình ảnh con cá voi được ngư dân xẻ thịt bày bán lan truyền trên mạng xã hội.
Hình ảnh một con cá có da nền đen chấm trắng nhìn giống cá voi, nặng khoảng gần 1 tấn, được ngư dân Sầm Sơn (Thanh Hóa) mổ thịt, bày bán công khai lan truyền trên mạng xã hội Facebook vào chiều ngày 5/5 đang khiến dư luận xôn xao.
Thực hư thông tin cá voi quý hiếm bị xẻ thịt bán ảnh 1 Hình ảnh con cá voi được ngư dân xẻ thịt bày bán lan truyền trên mạng xã hội.
Một tài khoản Facebook đăng tải những hình ảnh với nội dung: “Cá voi nhám đen bị trôi dạt và được người dân nhanh chóng đưa lên bờ. Hiện tại mọi việc đã xong xuôi, gọn gàng, khúc nào ra khúc đấy. Thấy bảo con này phải trên 1 tấn”.

Sau khi được đăng tải, hình ảnh trên đã thu hút được hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người xem hình ảnh cho rằng đó làcá mập nhám, có người lại cho rằng đó là cá voi nhám, là loài cá quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng người dân lại giết mổ để ăn thịt, gây phản cảm.

Tuy nhiên, đa phần cho rằng đây là cá mập voi (họ cá mập) chứ không phải cá voi. Việc đánh bắt và xẻ thịt chúng là bình thường.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn xác nhận có việc ngư dân giết mổ một con cá nặng gần 1 tấn vào chiều ngày 5/5. Tuy nhiên, theo ông Thắng con cá bị giết mổ là cá mập hoa. Loài cá này thi thoảng có mắc vào lưới của ngư dân. Cá mập hoa là loài cá ngư dân được phép đánh bắt và bán bình thường, không bị cấm.

Đại diện Chi cục Khai thác - bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Thanh Hóa) cũng cho biết đã nắm bắt được thông tin và đang cho người liên hệ với địa phương để xác minh. Hiện chưa khẳng định đó có phải là loài cá quý hiếm được bảo vệ hay không.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.