Thực hư đoạn ghi âm tố giám đốc Ban QLDA của tỉnh yêu cầu doanh nghiệp rút hồ sơ dự thầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mấy ngày nay, tại Đắk Nông xôn xao về đoạn ghi âm cuộc gọi được cho của Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh này, yêu cầu nhà thầu rút hồ sơ dự thầu một dự án lớn.

Ngày 15/4, ông Nguyễn Văn Nghĩa - Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (người được nhắc đến trong đoạn ghi âm có nội dung cho rằng vị này yêu cầu 1 doanh nghiệp tư nhân rút hồ sơ tham gia đấu thầu một dự án) xác nhận, đoạn ghi âm trên là cuộc nói chuyện giữa ông và ông Lê Đức Thịnh- Giám đốc Cty TNHH MTV Thịnh Thành Đắk Nông (gọi tắt là Cty Thịnh Thành).

Tuy nhiên, ông Nghĩa khẳng định, đó là cuộc trao đổi thông thường, không có chuyện ông dọa nạt, yêu cầu Cty Thịnh Thành rút hồ sơ dự thầu. Thực tế, liên doanh Cty Thịnh Thành với một công ty khác vẫn mua và nộp hồ sơ tham dự đấu thầu theo quy định. Kết quả, nhà thầu này bị loại vì không đảm bảo yêu cầu về năng lực, trình độ kỹ thuật và cả tài chính.

Vẫn theo ông Nghĩa, Cty Thịnh Thành cũng đang thi công một dự án làm đường giao thông do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, nhưng bị chậm tiến độ, bị phạt hợp đồng.

Thực hư đoạn ghi âm tố giám đốc Ban QLDA của tỉnh yêu cầu doanh nghiệp rút hồ sơ dự thầu ảnh 1
Cty Thịnh Thành đang thi công nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Về phía Cty Thịnh Thành, ông Thịnh cũng xác nhận nội dung đoạn ghi âm nêu trên là cuộc điện thoại trao đổi giữa ông và ông Nghĩa. Tuy nhiên, ông Thịnh nói không ghi âm cuộc nói chuyện này vì riêng tư.

Về hoàn cảnh cuộc gọi, ông Thịnh kể lại, cách đây khoảng 6 tháng, khi mua xong hồ sơ để tham gia đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, ông có ra quán cà phê ngồi với vài anh em cùng nghề.

Sau đó, ông và ông Nghĩa có gọi điện trao đổi nội dung công việc thì một người bạn yêu cầu mở loa ngoài để cùng nghe. Người này sau đó đã ghi âm lại cuộc nói chuyện trên.

Thời gian gần đây, ông Thịnh có mẫu thuẫn với người ghi âm cuộc nói chuyện. Sau đó, ông Thịnh rất bất ngờ khi cuộc nói chuyện trên bị đưa lên mạng xã hội.

Ông Thịnh cũng khẳng định không ghi âm, không nhờ người chia sẻ cuộc nói chuyện trên. “Không dại gì tôi tự đạp đổ nồi cơm của mình. Bởi doanh nghiệp của tôi đang thi công hàng chục dự án trên địa bàn tỉnh”, ông Thịnh nói.

Thực hư đoạn ghi âm tố giám đốc Ban QLDA của tỉnh yêu cầu doanh nghiệp rút hồ sơ dự thầu ảnh 2
Một dự án Cty Thịnh Thành đang triển khai

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn ghi âm khoảng 1 phút ghi lại nội dung cuộc trò chuyện của ông Nghĩa và ông Thịnh. Trong đó có đoạn ông Nghĩa nói "Rút, rút, rút đi nhé"; "Rút cái hồ sơ đi"...

Cuộc trao đổi này diễn ra vào khoảng tháng 11/2022, thời điểm Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông mở thầu dự án Cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5. Gần đây, cuộc trao đổi này bất ngờ xuất hiện, gây xôn xao dư luận.

Theo tìm hiểu, dự án Cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5 qua địa phận huyện Đắk R’lấp, được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt vào tháng 9/2022, với tổng giá trị đầu tư 190 tỷ đồng. Dự án do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư, hình thức đấu thầu rộng rãi.

Tham gia gói thầu có Cty CP 471, liên danh Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn – Cty TNHH MTV Xây dựng 470, liên danh Cty Thịnh Thành– Cty CP Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình 624. Sau đó, Cty CP 471 trúng thầu với giá 167,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG