Thực hư chuyện sao M.U suýt tẩn nhau trong phòng thay đồ

Nội bộ M.U bất hòa trong trận thua 1-2 trước Man City.
Nội bộ M.U bất hòa trong trận thua 1-2 trước Man City.
TPO - Báo chí Anh tiết lộ, trong giờ nghĩ giữa hiệp trận derby Manchester, các ngôi sao M.U đã to tiếng và suýt lao vào nhau. Trong chia sẻ mới đây với The Sun, một thành viên Ban huấn luyện M.U đã xác nhận vụ việc, nhưng khẳng định đó chỉ là những tranh cãi chuyên môn đơn thuần.
Bị Man City quần cho tơi tả trong 45 phút đầu tiên, không ít cầu thủ M.U tâm trạng bực bội tiến vào phòng thay đồ lúc giờ nghỉ giữa hiệp. Họ tranh luận và căng thẳng được đẩy lên cao trào như muốn nổ tung phòng thay đồ. Ban đầu, Jose Mourinho ngồi im không nói gì. Chỉ đến khi một số cái đầu nóng có dấu hiệu lao vào nhau, ông mới lên tiếng yêu cầu tất cả im lặng.
"Thứ âm thanh như máy sấy tóc (chỉ cuộc tranh cãi) xuất hiện lần đầu tiên ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Jose Mourinho không phải người trút cơn giận lên cầu thủ. Họ (dàn sao MU) đã nghe thấy tiếng la ó và tranh cãi sau giờ nghỉ giữa hiệp. Mourinho để các cầu thủ làm điều đó trong vài phút. Sau đó, chiến lược gia này mới "hạ hỏa" những cái đầu nóng. Ông kêu gọi cầu thủ bình tĩnh hoặc mọi chuyện có thể tệ hại hơn trong hiệp 2", tờ Daily Mail tường thuật vụ việc.
Trong ngày hôm nay, một thành viên Ban huấn luyện M.U đã xác nhận vụ việc kể trên, nhưng khẳng định đó chỉ là những tranh cãi chuyên môn đơn thuần và tất cả đã nhanh chóng cho qua để tập trung cho hiệp 2 của trận đấu. Thực tế hiệp 2 trận gặp Man City cuối tuần qua, M.U đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, chỉ đáng tiếc là họ không thể ghi thêm bàn thắng nào và đành chấp nhận thua chung cuộc với tỷ số 1-2.
Sau trận đấu, HLV Mourinho đã rất thất vọng. Một mặt ông thừa nhận mình đã có những sai lầm trong lựa chọn đội hình, đồng thời chỉ trích một số học trò chơi không đúng phong độ, mặt khác nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đổ lỗi cho trọng tài Mark Clattenburg, cho rằng vị “vua áo đen” người Anh đã khước từ 2 quả penalty mười mươi của M.U.
MỚI - NÓNG