Thực hư chuyện Duy Mạnh 'đi một đường quyền' với vợ

Quỳnh Anh và Duy Mạnh khẳng định vẫn hạnh phúc bên nhau.
Quỳnh Anh và Duy Mạnh khẳng định vẫn hạnh phúc bên nhau.
TPO - CLB Hà Nội cho biết các thông tin về việc trung vệ Duy Mạnh có hành động không tốt với vợ là bịa đặt, sai sự thật.

Mạng xã hội mới đây lan đi các thông tin không hay liên quan đến trung vệ Duy Mạnh và vợ mới cưới Quỳnh Anh. Cụ thể, một số cho rằng Duy Mạnh đã đánh Quỳnh Anh ở nơi công cộng.

Hôm nay 12/5, CLB bóng đá Hà Nội đã ra thông báo về vụ việc. Theo đó, đội bóng khẳng định các thông tin liên quan đến Duy Mạnh và Quỳnh Anh là bịa đặt, sai sự thật. CLB Hà Nội cho biết với danh nghĩa là đơn vị quản lý của Duy Mạnh, Công ty Cổ phần thể thao Hà Nội-T&T đề nghị các cá nhân, đơn vị đăng thông tin trên phải công khai đính chính.

“Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng để xử lý cá nhân, đơn vị vẫn đăng tải thông tin sai sự thật theo pháp luật”-thông báo của CLB Hà Nội nêu.

Duy Mạnh chấn thương ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia cúp THACO 2019 giữa Tp Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội. Anh sau đó phải phẫu thuật, được dự báo cần nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng. Duy Mạnh là một trong những học trò “cưng” của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam.

Cách đây không lâu, Duy Mạnh vừa kết hôn với Quỳnh Anh, con gái nguyên Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn Nguyễn Giang Đông. Sau khi có thông tin tiêu cực trên, Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã lên tiếng phủ nhận.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.