Có 42 kết quả :

Hải Phòng phát triển đô thị tích hợp '3 trong 1'

Hải Phòng phát triển đô thị tích hợp '3 trong 1'

TPO - Theo chuyên gia, để thực hiện quy hoạch chung của TP. Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là QHC-2023), cần xây dựng và phát triển Hải Phòng theo hướng đô thị tích hợp “3 trong 1”: vừa là thành phố toàn cầu (hoặc thành phố hàng hải toàn cầu), vừa là thành phố thông minh và vừa là thành phố xanh.
Giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà đất tại huyện Hóc Môn. Đây là thủ tục người dân còn than phiền nhiều nhất ở TPHCM.Ảnh: H.T

Cuối năm 2019, TPHCM sẽ thực hiện 'chính quyền số'

TP - Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến tại hội nghị sơ kết kết quả triển khai thí điểm ghi nhận, đánh giá sự hài lòng của người dân tại một số quận, huyện và kế hoạch triển khai phương pháp ghi nhận, đánh giá hài lòng của người dân toàn thành phố do UBND TPHCM tổ chức chiều 2/7.
Mô phỏng tên lửa siêu thanh Boeing X-51 Waverider

Pháp sẽ chạy đua chế tạo tên lửa siêu thanh?

TPO - Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, nước này đang phát triển tên lửa siêu thanh, dự kiến sẽ đươc thử nghiệm khả năng tác chiến trong năm 2021, sau khi Nga và Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm loại vũ khí này, cũng như Mỹ đang phát triển bước đầu.
Các bạn trẻ trong hành trình tìm hiểu điêu khắc dân gian cùng nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế - Ảnh: tư lieu

9X 'phượt văn hóa' bằng Facebook

“Lâu nay người ta cứ nói bọn trẻ chỉ ưa những thứ văn hóa bên ngoài. Nhận thức đó là không đúng”, GS Ngô Đức Thịnh cho biết khi ông tham gia buổi nói chuyện với hàng trăm bạn trẻ 9X trong dự án Tôi xê dịch.
Xe sang drift đâm vào bụi cây

Xe sang drift đâm vào bụi cây

Trong một lễ hội xe ở Manchester, Anh, tài xế trẻ tuổi của chiếc Jaguar XFR-S định trổ tài drift trước đông đảo khán giả hai bên đường. Nhưng dường như việc thực hiện pha mạo hiểm với chiếc sedan có công suất tới 550 mã lực là quá sức với tay lái trẻ.
Ảnh minh họa

Làm sao để giảm nguy cơ đột quỵ não?

Mỗi năm, ở Việt Nam có khoảng 200.000 người bị đột quỵ và gần 100.000 người tử vong do căn bệnh này. Đột quỵ đứng hàng thứ hai về nguyên nhân gây tử vong và thứ nhất về nguyên nhân gây tàn tật ở người. Bệnh nhân có thể bị di chứng nặng nề như liệt, nói ngọng, méo miệng, bại não... và đột quỵ lần sau thường nặng hơn lần trước.
Kiến nghị lùi thực hiện nghị định về cá tra

Kiến nghị lùi thực hiện nghị định về cá tra

TP - Ngày 3/6, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số bất cập trong Nghị định 36 về nuôi, chế biến xuất khẩu cá tra vừa ban hành; đồng thời lùi thời gian bắt đầu thực hiện đến 1/7/2015, thay vì từ 20/6 năm nay.
‘Càphê phần’ kiểu Italia... ở Hà Nội

‘Càphê phần’ kiểu Italia... ở Hà Nội

Tôi đến quán “càphê Quang” không hẹn trước, sau một hồi tranh cãi với người bạn về “ý nghĩa xã hội” hay chỉ là “chiêu quảng bá thương hiệu” của mô hình “càphê để phần” mà nhà văn Đặng Thiều Quang đang là người đầu tiên và duy nhất thực hiện tại Việt Nam.