Thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật thông qua cuộc thi thiết kế

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đại học RMIT tổ chức cuộc thi thiết kế toàn quốc nêu bật những ý tưởng sáng tạo dưới dạng thiết kế hoặc sản phẩm thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật tại nơi làm việc.
Thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật thông qua cuộc thi thiết kế ảnh 1

Cuộc thi thiết kế Accessibility Design Competition (ADC) lần thứ hai, diễn ra từ ngày 15/4 đến 11/6/2022, mang đến cho sinh viên cơ hội nuôi dưỡng tư duy hòa nhập, sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề và trau dồi các ý tưởng đa dạng thông qua hội thảo, mạng lưới kết nối, và các buổi cố vấn.

Sinh viên toàn quốc sẽ được làm việc với các doanh nghiệp là đối tác của trường để đưa ra các ý tưởng, thiết kế và giải pháp mới mẻ nhằm đảm bảo tính hòa nhập hơn và phá bỏ rào cản đối với người khuyết tật (NKT).

Trưởng bộ phận Việc làm và Quan hệ Doanh nghiệp và nhà khởi xướng cuộc thi ông Melvin Fernando cho biết ADC thúc đẩy tinh thần hòa nhập tại nơi làm việc và các cơ hội việc làm bình đẳng và sáng tạo.

Ông Fernando chia sẻ: “Từ cuộc thi đầu tiên bắt đầu vào năm 2020, mục đích cuối cùng của ADC là tôn vinh sự đa dạng và mong muốn được xây dựng dựa trên sự tương tác với những người khác nhau trong cộng đồng”.

Ông Vi Thanh Tuấn, cố vấn cuộc thi ADC đầu tiên và Trưởng bộ phận kế hoạch chuỗi cung ứng Schaeffler Vietnam đánh giá cao cách thức tổ chức cuộc thi.

Ông Tuấn chia sẻ: “ADC đề cập đến chủ đề cần được chú ý nhiều hơn với ý nghĩa rộng lớn hơn là làm ‘điều gì đó tốt đẹp' và giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt. Điều tuyệt vời khác mà cuộc thi này mang lại là những chia sẻ và bài học quý giá cho tất cả các thí sinh trong cách làm việc với người khuyết tật”.

Anh Nguyễn Tuấn Tú, cựu sinh viên khiếm thị RMIT Việt Nam đồng thời là cố vấn cuộc thi năm 2020 đã chia sẻ suy nghĩ về những thách thức và khó khăn mà NKT đang gặp phải khi tìm việc làm.

Anh Tú chia sẻ: “Từng là nhân viên Giám sát Sự đa dạng và hòa nhập tại một công ty sản xuất quốc tế, tôi thấu hiểu được những thử thách và khó khăn mà những NKT phải đối mặt khi tìm kiếm công việc. Các nhà tuyển dụng thường thiếu nhận thức và hiểu biết về việc NKT có thể làm tốt công việc ra sao”.

“Cuộc thi là một trong những dịp hiếm hoi để vấn đề này được lan tỏa và là cơ hội để doanh nghiệp và sinh viên cùng cố gắng tìm ra những giải pháp”.

“Tôi tin hoạt động này sẽ đem đến tác động nhỏ nhưng lâu dài cho cộng đồng, giúp cho việc tuyển dụng NKT trở nên tốt đẹp thay vì là gánh nặng”, anh Tú kết lời.

Cuộc thi diễn ra trong vòng hai tháng với nhiều hoạt động bao gồm các hội thảo và hai buổi cố vấn dành cho các đội để nâng cao kỹ năng từ ý tưởng đến thiết kế/sản phẩm mẫu.

Ra mắt lần đầu vào năm 2020, ADC 2022 được tổ chức bởi phòng Hướng nghiệp, Cựu sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Đại học RMIT, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (Saigon Innovation Hub), Bộ phận Chăm sóc Sức khỏe và Tâm lý Đại học RMIT và CLB Phát triển nguồn nhân lực thuộc Đại học RMIT.

Tìm hiểu thêm thông tin về cuộc thi tại: https://vi.accessibilitydesigncompetition.com.

Thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật thông qua cuộc thi thiết kế ảnh 2

Đăng ký tham dự cuộc thi từ nay đến ngày 28/4/2022.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.