Tập đoàn Mavin và World Vision International tại Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) kéo dài 5 năm (2025 – 2029), đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ đối tác chiến lược, nhằm nâng cao sinh kế và dinh dưỡng cho cộng đồng thông qua các mô hình chăn nuôi bền vững tại Việt Nam.
TPO - Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Hose: BAF) vinh dự được trao tặng 2 giải thưởng: Doanh nghiệp chăn nuôi tiêu biểu về công nghệ quản lý - xử lý chất thải và Doanh nghiệp tiêu biểu về chăn nuôi an toàn sinh học tại Vietstock Awards 2024.
TPO - Việc Bộ Thương mại Trung Quốc áp mức thuế 43,5% với axit propionic nhập từ Mỹ được cho là động thái đáp trả phát ngôn mới của ông Joe Biden giữa lúc căng thẳng thương mại gia tăng.
Tập đoàn Mavin vừa trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên (HYBA). Dịp này, bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hiệp hội HYBA đã đến thăm trụ sở Tập đoàn Mavin tại Hà Nội và trao Chứng nhận hội viên cho Mavin.
Nhiều nông dân TP.HCM phải bán bò để cắt lỗ khi giá thức ăn gia súc tăng cao. Một số hộ muốn bỏ nghề chăn nuôi để chuyển sang công việc khác vì không thể bám trụ với con bò dẫu đã xoay xở nhiều bề.
TPO - Tập đoàn Mavin vừa phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision Việt Nam) trao tặng vịt giống , thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cho nhiều hộ nghèo, dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
TPO - Ngày 28/3, ông Nguyễn Trí Công – Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đã gửi tâm thư đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trần tình về những khó khăn của ngành chăn nuôi, trong đó đề nghị ngành ngân hàng ra tay hỗ trợ ngành chăn nuôi khi hàng loạt hộ dân đang vỡ nợ, thua lỗ vì nuôi lợn.
TPO - Sau vài năm cơn 'bão giá' thức ăn chăn nuôi ập đến, từ khoảng 4 triệu người tham gia chăn nuôi trên cả nước đến nay chỉ còn hơn 2 triệu người. Theo các chuyên gia, nếu không có giải pháp khẩn cấp hạ giá thức ăn chăn nuôi, nguy cơ nhiều làng nghề nuôi lợn tiếp tục bị xóa sổ.
TPO - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam.
TPO - Theo ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ NN&PTNT, ngành chăn nuôi phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu, từ thức ăn chăn nuôi cho đến con giống.
Mở màn IPO năm 2022, cổ phiếu Nova Consumer được nhà đầu tư kỳ vọng vì sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp cũng như tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn.
TPO - Từ 30/12, một số nguyên liệu như lúa mì khi nhập khẩu sẽ được giảm thuế MFN (tối huệ quốc) từ 3% xuống 0%; ngô sẽ giảm từ 5% xuống 2% để hỗ trợ ngành chăn nuôi trong nước trước sức ép tăng giá chóng mặt của thức ăn chăn nuôi.
TPO - Trong vòng 7 tháng, Việt Nam chi tới 2,93 tỷ USD để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu và khoảng 3,095 tỷ USD để nhập ngô, đậu tương, lúa mỳ, dầu mỡ động thực vật .
TPO - "Hôm qua (4/8 - PV), bộ có làm việc với một số doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, các doanh nghiệp này lý giải đợt tăng giá này là do việc mua nguyên liệu vẫn đang khó và lần mua trước giá vẫn đang đắt nên sản xuất chưa hết, chưa bù đắp được phần tồn đọng còn lại. Các doanh nghiệp cho biết, dự kiến giá thức ăn chăn nuôi sẽ còn tăng”, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho hay.
TPO - Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, trong tháng 6, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã có xu hướng giảm so với tháng 5. Song, trong thời gian tới, dự báo giá mặt hàng này sẽ còn tăng 2 đợt nữa với tổng mức khoảng 5% trước khi đi vào ổn định.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc thanh tra và kiểm toán về hạch toán giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi và tỷ lệ lợi nhuận, xác định xem yếu tố nào là nguyên nhân chính khiến giá thành thức ăn chăn nuôi cao. Từ đó, các đơn vị xem xét việc áp giá trần để đưa thức ăn chăn nuôi vào diện mặt hàng bình ổn giá.
TPO - Các công ty thức ăn chăn nuôi vừa thông báo tiếp tục tăng giá thức ăn chăn nuôi từ 300 đồng - 3.000 đồng/kg, đẩy giá thành sản phẩm này tăng đến 30% chỉ trong vòng hơn nửa năm. Nhiều hộ chăn nuôi đứng trước nguy cơ thua lỗ, bỏ tái đàn.
TP - Chưa kịp gượng dậy sau cơn càn quét của dịch tả lợn châu Phi, nông dân nhiều địa phương lại đối mặt nguy cơ phá sản khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng vọt trong nhiều tháng qua. Nhắc đến việc tái đàn, nhiều hộ dân tỏ ra ngao ngán.