Thua tức tưởi B.Bình Dương, HLV Viettel mong có VAR

HLV Lee Heung Sil. Ảnh: Zing
HLV Lee Heung Sil. Ảnh: Zing
TPO - Đội bóng áo lính nhận thất bại 0-1 trước B.Bình Dương ở trận đấu muộn nhất vòng 4 Wake-up 247 V-League 2019 bởi một bàn thua gây tranh cãi.

Trận đấu muộn ở vòng 4 Wake-up 247 V-League 2019 giữa B.Bình Dương và Viettel hôm qua, đã khép lại với nhiều tranh cãi xung quanh bàn thắng duy nhất của trận đấu. 

Tình huống diễn ra ở phút 67: Tiền đạo Wander Luiz thoát xuống đón đường chuyền bổng của Hồ Sỹ Giáp và dứt điểm tung lưới Viettel, mở tỉ số cho B.Bình Dương.

Pha ghi bàn này của B.Bình Dương khiến các cầu thủ Viettel phản ứng dữ dội vì cho rằng Wander Luiz đã dùng tay khống chế bóng trước khi dứt điểm. Dù vậy, trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư và trợ lý đều công nhận bàn thắng.

Sau trận đấu, HLV Lee Heung Sil của Viettel cho biết: "VAR (công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video) có hai mặt. Tuy nhiên, nếu có VAR trong trận đấu này, chúng tôi có thể xác định được bàn thua đó có hợp lệ hay không".

Đánh giá về trận đấu, vị "thuyền trưởng" người Hàn Quốc của Viettel cho hay: “Chúng tôi đã tổ chức phòng ngự kín kẽ, chuyền bóng tốt hơn đối thủ. Chúng tôi hơi tiếc một chút với kết quả này. Toàn đội sẽ tập trung cải thiện hơn thời gian tới".

Về phần mình, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương cho biết: “Về bàn thắng, trọng tài là người ra quyết định cuối cùng. Nếu có sai lầm, BTC sẽ xử lý trọng tài. Pha bóng đó tôi không bình luận. Ở góc nhìn của mình, tôi không biết bóng có chạm tay Luiz hay không”.

Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của CLB B.Bình Dương dưới thời của HLV tạm quyền Nguyễn Thanh Sơn sau khi nhà cầm quân Trần Minh Chiến từ chức. Trước đó, B.Bình Dương thắng CLB Shan United (Myanmar) 2-1 ngay trên sân khách ở lượt thứ ba AFC Cup 2019.

Với chiến thắng hôm qua, đội bóng đất Thủ Dầu Một có được 7 điểm sau 4 vòng đấu và tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, trận thua này khiến Viettel rơi xuống vị trí thứ 12 trên BXH.

MỚI - NÓNG