Thua trắng Granada, Barcelona lập kỷ lục tệ hại tại La Liga

Messi và các đồng đội bất lực trước Granada.
Messi và các đồng đội bất lực trước Granada.
TPO - Trận thua 0-2 trước Granada không chỉ khiến Barcelona tiếp tục ngụp lặn bên ngoài tốp 4 La Liga, mà còn thiết lập một kỷ lục tệ hại. Theo đó, với 7 điểm sau 5 vòng, họ có khởi đầu tệ nhất La Liga trong suốt 24 năm qua.

Mang theo sự thất vọng sau trận hòa 0-0 trước Dortmund tại lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2019/2020, Barcelona trở lại La Liga bằng chuyến làm khách tới Granada, đối thủ có phong độ rất tốt thời gian qua. Trước đó, qua 3 vòng đấu, đội chủ sân Estadio Nuevo Los Cármenes thắng 2 và hòa 1, nằm trong tốp đầu trên BXH.

Ngay phút thứ 2, lưới của thủ thành Ter Stegen đã rung lên sau cú dứt điểm của Azeez. Bàn thua sớm khiến Barcelona buộc phải đẩy cao đội hình, nhưng ngay cả khi tung Lionel Messi vào sân trong đầu hiệp 2, họ vẫn thi đấu bế tắc trước hàng thủ chơi chặt chẽ và tập trung của đội chủ nhà. Thậm chí cuối trận, đội khách còn thua thêm 1 bàn nữa. Người ấn định chiến thắng 2-0 cho Granada là Vadillo và nó đến từ quả phạt đền thành công.

Thua 0-2 trước Granada, Barcelona một lần nữa cho thấy sự phập phù trong giai đoạn khởi đầu mùa giải. Qua 6 trận đấu, đội chủ sân Nou Camp thua 2, hòa 2 và thắng 2. 5 vòng đấu đã qua tại La Liga, họ thua 2, hòa 1 và thắng 2, chỉ có 7 điểm và xếp tận vị trí thứ 7 trên BXH. Đây cũng là thành tích tồi tệ nhất của đội bóng này kể từ mùa La Liga 1994/95, có nghĩa là 24 năm rồi đội bóng xứ Catalan mới lập lại kỷ lục tệ hại như thế.

Chia sẻ sau trận thua 0-2 trước Granada, HLV Ernesto Valverde của Barcelona không giấu nổi vẻ thất vọng và thừa nhận rằng, đội khách thua xứng đáng ở trận này.

"Tôi thực sự lo lắng bởi Barcelona đang không thu được những kết quả khả quan trên sân khách. Khi Barcelona không thắng trong cả 4 chuyến xa nhà gần đây, đó tất nhiên là điều khó chấp nhận. Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra không như những gì chúng tôi mong muốn. Đúng là Barcelona kiểm soát được thế trận, nhưng vấn đề là cả đội lại bất lực trong việc tạo ra những cơ hội thực sự", HLV Valverde cho hay.

"Trong bóng đá thắng thua là chuyện hết sức bình thường. Vấn đề cũng không có gì to tát nếu bạn thua mà người xem vẫn có cảm giác bạn xứng đáng giành chiến thắng. Tuy nhiên, hôm nay Barcelona thua là đúng bởi chúng tôi không xứng đáng có điểm", nhà cầm quân người Tây Ban Nha kết luận.

MỚI - NÓNG