Thua trận derby, Ancelotti đổ lỗi cho trọng tài

Thua trận derby, Ancelotti đổ lỗi cho trọng tài
"Chúng tôi bị trừng phạt vì một số sai lầm của trọng tài, như trong tình huống công nhận bàn thắng của Adriano chẳng hạn", Ancelotti đã nói vậy sau thất bại trong trận derby Milano.
Thua trận derby, Ancelotti đổ lỗi cho trọng tài ảnh 1
HLV AC MIlan Carlo Ancelotti phản ứng lại quyết định của trọng tài trong trận derby Milano - ảnh AP
 

Milan bị đánh bại trong trận derby sau khi để Inter ghi 2 bàn dẫn trước. Dù cho Pato gỡ lại cho "Rossoneri" 1 bàn ở phút 70 thì như thế vẫn là quá ít và quá muộn để các học trò HLV Ancelotti có thể đảo ngược thế cờ. Với cách biệt 11 điểm so với Inter, Milan coi như đã chắc chắn nói lời chia tay với Scudetto mùa này.

Đấy là điều mà Ancelotti buộc phải thừa nhận nhưng ông không quên nhấn mạnh rằng trọng tài đã giúp Inter đánh bại Milan: "Milan bị trừng phạt vì những sai lầm của trọng tài. Trong tình huống Adriano đánh đầu ghi bàn, bóng đã chạm tay anh ta. Không khó để nhìn thấy pha đó nhưng trọng tài lại không thổi còi. Lẽ ra bàn thắng đó không bao giờ được công nhận

"Đấy là chưa kể lẽ ra chúng tôi phải được hưởng 2 quả penalty. Nhưng tất cả đã không diễn ra. Bây giờ thì Milan không thể làm gì được nữa vì khoảng cách 11 điểm với Inter là quá lớn", Ancelotti thừa nhận.

Vậy mục tiêu của Milan từ nay đến cuối mùa giải này là gì? Ancelotti cho biết: "Chúng tôi cần lọt vào tốp 3 để giành quyền dự Champions League mùa tới".

Cựu HLV của Parma và Juventus không nhắc tới cúp UEFA, mặt trận mà Milan vẫn đang tham gia và cũng là chiếc cúp còn thiếu trong phòng truyền thống của "Rossoneri". Điều đó đủ thấy là Serie A có tầm quan trọng thế nào. Nhưng giờ Scudetto đã ngoài tầm với của Milan.

Theo HT
Thể Thao Văn Hóa

MỚI - NÓNG