Thua trận, Bayern nhận 3 hung tin về nhân sự

Boateng dính chấn thương khá nặng.
Boateng dính chấn thương khá nặng.
TPO - Không chỉ thua ngược Real 1-2 và gặp bất lợi lớn trong việc đua tranh tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League, Bayern Munich còn nhận 3 tin dữ về nhân sự.

Rạng sáng nay, Bayern Munich có cuộc tiếp đón Real Madrid trên sân nhà Allianz Arena ở lượt đi bán kết Champions League. Họ chơi tốt trong hiệp 1, dồn ép đối thủ và có bàn vượt lên dẫn trước do công của Joshua Kimmich ở phút 28. Thế nhưng trong hiệp 2, Bayern Munich bất ngờ đánh mất sự hưng phấn và để Real Madrid lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Không chỉ thua ngược 1-2 trước Real Madrid và gặp bất lợi lớn trong cuộc đua tranh tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League, Bayern Munich còn nhận 3 tin dữ về nhân sự. Cụ thể, bộ ba Arjen Robben, Jerome Boateng và Javi Martinez đều dính những chấn thương khác nhau.

Ngay phút thứ 5, Bayern Munich đã mất Arjen Robben sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương. Đến phút 33, khi đang có lợi thế dẫn trước 1-0, “Hùm xám” lại mất tiếp trung vệ Jerome Boateng. Đến phút 75, HLV Jupp Heynckes buộc phải rút Javi Martinez ra khỏi sân bởi tiền vệ người Tây Ban Nha có dấu hiệu bị choáng.

Theo những kiểm tra ban đầu, Robben gặp vấn đề về cơ còn Boateng có khả năng đã dính chấn thương gân kheo. Trong khi đó, tình trạng của Javi Martinez chưa rõ ràng. Hiện vẫn chưa rõ bộ ba trụ cột của Bayern Munich có kịp tham dự trận lượt về gặp Real Madrid tại sân Bernabeu 1 tuần sau hay không.

“Thật khó khi phải thi đấu mà thiếu vắng Robben và Boateng vì chấn thương”, HLV Jupp Heynckes thừa nhận sự khó khăn khi Bayern Munich sớm mất Robben và Boateng khi đấu Real Madrid vào rạng sáng nay.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.