Thừa Thiên-Huế: Tuyển không ra nhân viên y tế trường học

Thừa Thiên-Huế: Tuyển không ra nhân viên y tế trường học
TP - Mỗi năm, trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Thừa Thiên-Huế có hàng trăm sinh viên tốt nghiệp, nhưng nhiều trường phổ thông trên địa bàn không tuyển được nhân viên y tế học đường.
Thừa Thiên-Huế: Tuyển không ra nhân viên y tế trường học ảnh 1
Tủ y tế trường học vẫn còn xa lạ với nhiều cơ sở giáo dục ở TT- Huế (Ảnh chụp tại trường THCS Phú Xuân, Phú Vang)

Theo bà Đặng Ngọc Thanh Thảo - Giám đốc Trung tâm YTHĐ, trên địa bàn Thừa Thiên-Huế hiện có không dưới 30 nữ hộ sinh làm nhân viên y tế trường học (YTTH) tại các trường phổ thông.

Đây là sự bố trí “cực chẳng đã” do nhu cầu công việc, bởi theo tiêu chí hiện nay như bà Thảo phân tích, một nhân viên YTTH phải bảo đảm trình độ y sĩ đa khoa trở lên.

Yêu cầu tưởng chừng bình thường đó đang quá khó đối với hàng trăm sinh viên trường CĐYT mới tốt nghiệp. Chừng 4 năm trở lại đây, tại Thừa Thiên-Huế không còn mở các lớp y sĩ đa khoa, trường CĐYT tỉnh tạm “đóng cửa” chuyên ngành này để chuyển sang đào tạo nữ hộ sinh, điều dưỡng...

Nghịch lý nảy sinh từ đây. Mỗi năm, Thừa Thiên-Huế có khoảng 100 nữ hộ sinh, điều dưỡng được đào tạo mới, nhưng tỷ lệ tiếp nhận vào làm việc tại các cơ sở y tế chỉ đếm trên đầu ngón tay, do nhu cầu về nhân viên y tế, kể cả nữ hộ sinh, điều dưỡng gần như bão hòa. Nữ hộ sinh lại không đủ tiêu chuẩn làm nhân viên YTTH.

Sở GD&ĐT cho biết, toàn tỉnh còn hơn 200 trường học tuyến huyện chưa có nhân viên YTTH. Đặc biệt, bậc tiểu học có đến 85% trường “trắng” nhân viên y tế. Ngay cả những trường đã bố trí đủ lực lượng, nhưng người được đào tạo đúng chuyên môn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Số còn lại là nữ hộ sinh, y sĩ cổ truyền, điều dưỡng vẫn chưa có điều kiện bổ sung kiến thức chuyên môn theo yêu cầu. Đội ngũ nhân viên YTTH đang thiếu hụt trầm trọng.

Định suất dồi dào, đầu vào vẫn “bí”

Đầu năm học 2008- 2009, nhiều địa phương tiếp tục ra thông báo tuyển dụng nhân viên YTTH, định suất rất dồi dào, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Tại huyện Phú Lộc vừa có 19 chỉ tiêu được thông báo tuyển mới, nhưng chỉ có 2 hồ sơ xin dự tuyển.

Ngay cả thành phố Huế, nơi có điều kiện làm việc thuận lợi, cũng chỉ có 7/11 chỉ tiêu được đăng ký, đa số là nhân viên điều dưỡng. Huyện Phú Vang cần bổ sung 21 chỉ tiêu  nhưng chưa tuyển được nhân viên YTTH nào.

Khẳng định vai trò của nhân viên YTTH, bà Đặng Ngọc Thanh Thảo cho rằng, đó là những người phải đảm đương nhiều công việc ở trường học như: cấp cứu bệnh nhân, khám chữa bệnh đột xuất và định kỳ, quản lý, sử dụng thuốc men; tuyên truyền về vệ sinh, y tế học đường, sức khỏe sinh sản vị thành niên...

Theo quy định ban hành kèm Quyết định 73 (ngày 4/12/2007) của Bộ GD&ĐT, bên cạnh bố trí lực lượng YTTH bảo đảm chuyên môn, các cơ sở giáo dục cần có phòng y tế học đường đạt chuẩn (12m2 trở lên). Yêu cầu đó còn quá xa vời đối với nhiều trường học ở Thừa Thiên-Huế.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.