Thua thảm Nhật Bản, HLV Iran từ chức trong vòng 'một nốt nhạc'

HLV Carlos Queiroz từ chức sau trận thua trước Nhật Bản.
HLV Carlos Queiroz từ chức sau trận thua trước Nhật Bản.
TPO - Sau trận thua 0-3 trước Nhật Bản tại bán kết Asian Cup 2019, HLV Carlos Queiroz đã nhanh chóng tuyên bố từ chức ngay trong phòng họp báo sau trận đấu.
Ở bán kết Asian Cup 2019 hôm qua (28/1), đội tuyển Iran đã thua trắng Nhật Bản 3 bàn. Thất bại này được xem là điều cực kỳ đáng thất vọng với HLV Carlos Queiroz và các học trò. Bởi vì, trước khi trận đấu diễn ra, nhiều chuyên gia đã đánh giá họ là đội ở “cửa trên” khi thắng 4/5 trận, ghi được 12 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Còn Nhật Bản dù thắng 5/5 trận, nhưng tất cả đều với tỷ số tối thiểu.

Thậm chí, ngay trong trận gặp Việt Nam tại tứ kết, dù được đánh giá mạnh hơn nhiều, nhưng Nhật Bản cũng cần phải nhờ tới pha dứt điểm thành công trên chấm phạt đền của Ritsu Doan mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Trước đó, họ cũng được công nghệ VAR trợ giúp mới có được tình huống đá phạt 11m này.

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Carlos Queiroz đã tỏ ra rất buồn và khẳng định ngay trong phòng họp báo rằng ông sẽ rời Iran: “Các bạn phải hiểu rằng đây là kết thúc. Tôi rất hạnh phúc vì đã làm trọn bổn phận của một HLV.”

Trước đó, HLV Carlos Queiroz đã chuyển tới dẫn dắt Iran vào năm 2011. Sau 8 năm cầm quân, tài năng của chiến lược gia 65 tuổi đã giúp đội bóng đến từ Trung Đông có 2 lần dự VCK World Cup 2014 và 2018.

Hiện tại, bến đỗ tiếp theo của ông Carlos Queiroz nhiều khả năng là đội tuyển Colombia. Bởi vì, cách đây chưa lâu, tờ Fox Sports Asia cùng nhiều tờ báo ở Tây Ban Nha đã từng đưa tin rằng, ông Queiroz sẽ thay thế HLV Jose Perkeman ngay sau khi cùng Iran kết thúc Asian Cup 2019.
Theo Fox Sports Asia
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.