Thua ở vòng loại giải Bóng đá nữ châu Á, đội Jordan cáo buộc thủ môn đối phương là đàn ông

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Giới bóng đá đang rất ồn ào vì việc một cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Iran bị nghi là đàn ông. Cáo buộc này được đưa ra từ phía Jordan, sau khi đội Jordan bại trận trước Iran ở vòng loại Cúp Bóng đá nữ châu Á 2022.

Phía Jordan đã gửi thư đề nghị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều tra về giới tính của thủ môn đội tuyển bóng đá nữ Iran, theo tờ Thời báo Israel. Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận việc chơi xấu theo kiểu đưa cầu thủ nam vào chơi cho đội bóng đá nữ như thế.

Sự việc bắt đầu từ trận đấu giữa Iran và Jordan vào cuối tháng 9 vừa rồi. Hai đội hòa không bàn thắng và cuối cùng phải sút luân lưu. Iran đã vượt qua Jordan với tỷ số 4-2 để lần đầu tiên được tham dự Vòng chung kết giải Bóng đá nữ châu Á (2022 Women's Asian Cup).

Thua ở vòng loại giải Bóng đá nữ châu Á, đội Jordan cáo buộc thủ môn đối phương là đàn ông ảnh 1

Cầu thủ nữ của Iran bị Liên đoàn Bóng đá Jordan nghi là đàn ông. Ảnh: Twitter.

Thua từ cuối tháng 9 nhưng vừa rồi, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan là Hoàng tử Ali Bin Al-Hussein mới đăng lên mạng xã hội một bức thư “yêu cầu kiểm tra, xác định giới tính” của nữ cầu thủ Iran.

Về cơ bản, phía Jordan nghi rằng thủ môn của đội tuyển bóng đá nữ Iran thực ra là đàn ông.

Ông Hussein miêu tả việc này là “vấn đề rất nghiêm trọng, nếu là thật”.

Phía Iran cực lực phản đối cáo buộc này. Người tuyển chọn các thành viên đội tuyển Iran nói với trang tin tức Varzesh3: “Đội ngũ y tế đã kiểm tra kỹ từng cầu thủ trong đội tuyển quốc gia cả về hóc-môn để tránh bất kỳ vấn đề nào kiểu thế này, nên người hâm mộ không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ cung cấp bất kỳ văn bản nào mà AFC muốn”.

Thua ở vòng loại giải Bóng đá nữ châu Á, đội Jordan cáo buộc thủ môn đối phương là đàn ông ảnh 2

Thủ môn đội tuyển bóng đá nữ Iran cùng đồng đội tiến vào sân để đá với Jordan. Ảnh: YouTube/ The Times of Israel.

Cầu thủ nữ bị nghi ngờ là Zohreh Koudaei - thủ môn của đội tuyển Iran. Koudaei đã chơi rất xuất sắc và chặn được 2 quả penalty của phía Jordan, giúp Iran giành chiến thắng chung cuộc.

Những người yêu quý đội tuyển bóng đá nữ Iran thì cho rằng, cáo buộc nói trên được đưa ra chẳng qua là vì Jordan bị thua, rằng “đội Jordan tin rằng họ sẽ dễ dàng qua vòng loại… nên khi họ thua, thật dễ hiểu là họ cố đưa ra những lý do giả tạo để né tránh trách nhiệm về thất bại này”.

Đây là video Koudaei đỡ được một quả penalty:

Nguồn: FPL International.

Giải Bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 1 năm sau.

Hiện chưa biết sự việc nói trên sẽ tiếp diễn thế nào.

Thua ở vòng loại giải Bóng đá nữ châu Á, đội Jordan cáo buộc thủ môn đối phương là đàn ông ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

HHT - Hôm nay (28/3), Yên Bái đã có mưa to. Đặc biệt sáng nay, mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn tại huyện Mù Cang Chải. Từ chiều tối nay (28/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.