Thua ngược Arsenal, HLV Klopp không trách học trò

HLV Jurgen Klopp của Liverpool.
HLV Jurgen Klopp của Liverpool.
TPO - Để thua ngược Arsenal 1-2 tại Emirates bằng 2 sai lầm từ hàng thủ, HLV Jurgen Klopp không tỏ ra quá thất vọng. Ông cho rằng, không thể ép các cầu thủ hoàn hảo trong suốt cả mùa giải.

Liverpool tới làm khách tại sân Emirates của Arsenal tại vòng 36 Premier League trong tâm thế đã sớm vô địch. Họ chẳng còn động lực nào quá lớn lao, ngoài mục tiêu 100 điểm. Tuy vậy, bằng chất lượng đội hình vượt trội, các vị khách vẫn dễ dàng làm chủ trận đấu và có bàn dẫn trước do công của Mane.

Dẫn trước chủ nhà và tạo ra thế trận trên cơ, các ngôi sao của Liverpool có dấu hiệu chủ quan và nhanh chóng phải trả giá. Cụ thể ở các phút 30 và 44, lần lượt trung vệ Van Dijk và thủ môn Alisson đã mắc sai lầm, để các tiền đạo chủ nhà dễ dàng ghi bàn, thắng ngược lại 2-1.  

Thua Arsenal, Liverpool chính thức tan mộng 100 điểm tại Premier League mùa này, nhưng điều đó không khiến HLV Jurgen Klopp quá buồn, thậm chí nhà cầm quân người Đức cũng chẳng trách cứ Van Dijk và Alisson vì những sai lầm trong trận đấu. Ông cho rằng, không thể ép các cầu thủ hoàn hảo trong suốt cả mùa giải.

"Chẳng ai cảm thấy vui vẻ khi đội nhà thất bại. Tôi rất không hài lòng với trận thua này. Nhưng nếu thẳng thắn nhìn nhận, đội bóng của tôi đã có một mùa giải đặc biệt. Tôi không thể trách các cầu thủ bởi chẳng ai có thể ép họ phải luôn giành chiến thắng", HLV Jurgen Klopp cho hay.

"Tôi không muốn đội bóng đá vì kỷ lục hay những con số. Chúng tôi đã đoạt chức vô địch, tất cả các cầu thủ đều làm tốt công việc của mình. Tôi đã nhấn mạnh từ trước rằng đội bóng không quan tâm đến cột mốc 100 điểm hay điều gì khác", nhà cầm quân người Đức nói thêm.

Ở 2 vòng đấu còn lại tại Premier League mùa này, Liverpool sẽ lần lượt tiếp Chelsea trên sân nhà và làm khách trước Newcastle United. Mặc dù vô địch giải đấu số 1 nước Anh đầy thuyết phục, nhưng thầy trò Klopp lại bị loại sớm ở Champions League, FA Cup và League Cup.

MỚI - NÓNG