Thua kiện ngoại binh, Hải Phòng mất hàng trăm nghìn đô

Anthony Stevens thắng kiện CLB Hải Phòng
Anthony Stevens thắng kiện CLB Hải Phòng
TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phán quyết đội bóng của Việt Nam phải thanh toán tiền lương và bồi thường cho tiền đạo Errol Stevens.

Chiều 4/7, tiền đạo Errol Stevens đã được FIFA xử thắng sau gần nửa năm theo đuổi vụ kiện CLB Hải Phòng vi phạm hợp đồng lao động. 

Cụ thể, FIFA yêu cầu CLB Hải Phòng có trách nhiệm phải thanh toán 2 năm lương cho Anthony Stevens theo hợp đồng đã ký kết. Mức lương của cầu thủ này vào khoảng 8.000 USD/tháng. Hải Phòng được cho là đã nợ lương mùa giải 2018 và 2019 của Stevens, dù cầu thủ này không thi đấu từ cuối mùa giải năm ngoái. 

Ngoài ra, đội bóng thành phố Cảng còn phải chịu thêm những khoản như lãi ngân hàng, án phí, tổn hao tinh thần và phí lót tay (vào khoảng 30.000 USD). Như vậy, tổng số tiền mà CLB Hải Phòng phải trả cho tiền đạo người Jamaica lên tới hơn 200.000 USD.

Stevens gia nhập CLB Hải Phòng từ năm 2015, và trở thành trụ cột trên hàng công của đội bóng đất cảng. Tháng 5/2017, tiền đạo người Jamaica gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Lạch Tray cho đến hết mùa giải 2019. 

Thời điểm đó, chân sút sinh năm 1986 ký 4 bản hợp đồng với chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng nhưng không được giữ bất cứ bản nào.

Đến tháng 8/2017, Stevens muốn xin hợp đồng lao động để làm hộ chiếu cho con trai sinh ở Việt Nam nhưng không được đáp ứng. Tiền đạo người Jamaica nổi nóng, buông lời khiếm nhã và nhận án phạt nội bộ từ CLB Hải Phòng.

Mọi chuyện sau đó tưởng êm xuôi thi đầu tháng 2/2019, Stevens bất ngờ bỏ về nước và gửi đơn kiện CLB Hải Phòng lên FIFA.

CLB Hải Phòng có 45 ngày để thực hiện bản án kể trên. Nếu không, FIFA sẽ cấm đội bóng này đăng ký và chuyển nhượng cầu thủ liên tiếp ba kỳ.

Án phạt của FIFA cũng mở đường cho Stevens quay trở lại tìm kiếm cơ hội thi đấu cho các đội bóng khác ở lượt về V-League 2019. Tiền đạo người Jamaica hiện là cầu thủ tự do và đủ điều kiện ký hợp đồng với bất kỳ đội bóng nào.

Về phía CLB Hải Phòng, Chủ tịch Trần Mạnh Hùng cho biết ông cảm thấy bất ngờ trước án phạt của FIFA và tuyên bố sẽ kháng cáo.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.